27/07/2012 07:31 GMT+7

Khán giả không chịu xem tuồng

TRỌNG BÌNH
TRỌNG BÌNH

TT - Phát biểu tại hội thảo Nghệ thuật tuồng trong đời sống văn hóa hiện nay (do Viện Sân khấu - điện ảnh thuộc đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế tổ chức ngày 26-7), TS Nguyễn Đình Thi - phó hiệu trưởng đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội - cho biết năm nào nhà trường cũng tổ chức tuyển sinh, thậm chí trải “thảm đỏ” nhưng hồ sơ đăng ký dự thi ngành tuồng vẫn là con số không.

fLOB2aC0.jpgPhóng to

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn trích đoạn Quan Công cử binh chào mừng hội thảo - Ảnh: Trọng Bình

Ông Nguyễn Đình Sáng, nguyên hiệu trưởng Trường trung học Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, thừa nhận nghệ thuật tuồng đang có nguy cơ biến mất, nên đưa vào nhóm cần được bảo tồn.

TRỌNG BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên