![]() |
Ca sĩ Ánh Tuyết trong chương trình Có một ngày như thế tại Hà Nội - Ảnh: H.Điệp |
Ðể có một không gian sân khấu với những cây khô sơn trắng, thảm nhung trắng, dương cầm trắng..., trước khi chương trình diễn ra, ca sĩ Ánh Tuyết ra Hà Nội khá sớm để chuẩn bị, xắn tay làm tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn cho đêm diễn.
Có một ngày như thế được thực hiện để kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng đây cũng là live show riêng của Ánh Tuyết. Làm live show của một nhạc sĩ đã khó, lại chỉ một giọng hát của Ánh Tuyết thì còn khó hơn. Với đội ngũ không hùng hậu nhưng Ánh Tuyết đã khéo léo sắp xếp và chọn bài hát để xen lẫn những phút giây trầm lắng, suy tư và nhiều triết lý của nhạc Trịnh là những ca khúc vui tươi, rộn ràng của tiếng guitar và tiếng hát Quỳnh Lan.
Ðặc biệt, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bên cây piano đệm cho Ánh Tuyết đã khiến khán giả Hà Nội thật sự hứng khởi. Thế nên khi chương trình kết thúc trong tiếng hát hào sảng của cả ban nhạc và khán giả với ca khúc Nối vòng tay lớn, nhiều khán giả còn nán lại để nói với ca sĩ Ánh Tuyết: "Ðây là chương trình khiến tôi xúc động".
Ðiều đó cũng thể hiện qua lượng khán giả đến Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 2-4 khi không quảng cáo, không treo băngrôn trên phố, không họp báo. Họ đều là những khán giả dành tiền mua vé sau khi đọc vài thông tin ít ỏi trên báo nói về chương trình.
Sau tối 2-4, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ mang nguyên êkip thực hiện và chở cả sân khấu vào Ðà Nẵng (ngày 8 và 9-4), Hội An (11-4) và TP.HCM (15 và 16-4) phục vụ những đêm diễn tiếp theo.
10 năm nhớ Trịnh ở Huế Chiều 3-4, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế đã tổ chức kỷ niệm mười năm húy nhật của nhạc sĩ, cư sĩ phật tử Nguyên Thọ - Trịnh Công Sơn. Hàng trăm đạo hữu nhà Phật, nhân sĩ và người yêu nhạc Trịnh ở Huế đã đến dự. Cùng với lễ tưởng niệm được cử hành trang trọng, một số thân hữu của Trịnh Công Sơn ở Huế như nhà văn - dịch giả Bửu Ý, bác sĩ Dương Đình Châu, GS.TS Thái Kim Lan... đã có những trao đổi về cuộc đời, “chất Trịnh” qua ca từ - triết lý, âm nhạc của Trịnh. Cùng ngày, triển lãm Mười năm Trịnh Công Sơn giã từ cõi tạm - ngẫu hứng con số 10 do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thực hiện cũng đã khai mạc tại trung tâm này. Đó là tập hợp 10 cuốn sách, 10 băng đĩa nhạc, 10 bức tranh vẽ về Trịnh, 10 tạp chí số đặc biệt về Trịnh, 10 bài báo viết về Trịnh... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận