30/03/2011 07:04 GMT+7

"Khán giả, cầu thủ lẫn quan chức đều sai"

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TT - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Viết Hùng - phó chủ tịch Hội cổ động viên B.Bình Dương - khi nói về những hình ảnh không đẹp của bóng đá Bình Dương thời gian gần đây. Và đây là ý kiến của ông về những sự cố xảy ra trên sân Bình Dương trong thời gian qua.

TT - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Viết Hùng - phó chủ tịch Hội cổ động viên B.Bình Dương - khi nói về những hình ảnh không đẹp của bóng đá Bình Dương thời gian gần đây. Và đây là ý kiến của ông về những sự cố xảy ra trên sân Bình Dương trong thời gian qua.

Chuyện một số khán giả Bình Dương hay các đội khác thường xuyên chửi bới đội nhà hoặc trọng tài sau mỗi trận đấu ở V-League hay giải hạng nhất đã có từ lâu. Phản ứng này thường xuất phát từ việc các trận đấu ở V-League hay có những diễn biến bất thường. Do đó khi đội nhà thi đấu không tốt, các CĐV có suy nghĩ cầu thủ đá dở là do tiêu cực dẫn đến việc phản ứng gay gắt.

Tuy nhiên, không thể chấp nhận chuyện khán giả chửi mắng đội nhà mỗi khi thua trận bởi đó là văn hóa giữa con người với nhau. Điều này còn thể hiện văn hóa thưởng thức bóng đá trên sân.

Khi một CĐV mắng chửi đội nhà, người ấy đã coi thường những khán giả khác, góp phần làm nên hình ảnh ngày một xấu xí của bóng đá nước nhà. Không thể để tồn tại chuyện V-League mùa trước một số CĐV Bình Dương lăng mạ đội nhà sau một trận thua khiến đội trưởng Quang Thanh phải “nổi khùng” mắng lại.

Ở vòng 3 V-League 2011, Quang Thanh một lần nữa không thể kiềm chế phải lớn tiếng với khán giả nhà khi cứ bị đòi hỏi phải luôn chiến thắng. Do đó, phải có biện pháp mạnh chấn chỉnh tình trạng trên bằng cách mời những CĐV có hành vi vô văn hóa ra khỏi sân, tránh để họ lôi kéo những khán giả khác có phản ứng sai trái.

Khi bị khán giả xúc phạm, việc cầu thủ phản ứng lại càng sai hơn, bởi họ phải ý thức được mình là người của công chúng nên càng phải hành xử thận trọng. Cầu thủ phải rèn sức chịu đựng để khi khán giả có thái độ quá đáng cũng không nên nóng nảy phản ứng lại, làm mất hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

Đặc biệt, các quan chức trên sân càng phải “giữ mình” hơn nữa. Tôi không chấp nhận chuyện trưởng ban tổ chức sân như anh Mai Ngọc Khoa lại lên khán đài đôi co với khán giả, bởi khi ấy anh Khoa cần phải bình tĩnh, khéo léo để giải quyết vấn đề.

Theo ý kiến của chúng tôi, trong ban điều hành Hội CĐV Bình Dương có năm người lớn tuổi. Đây là những người sẽ giải quyết vấn đề của Hội CĐV xảy ra trên sân (nếu có).

Chẳng hạn khi thấy CĐV trong hội có ý manh động, các anh sẽ tìm hiểu và cùng CĐV đó ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ. Nếu CĐV đó vẫn cứ nóng nảy, các anh sẽ mời bảo vệ đến giải quyết. Khi đó chúng tôi sẽ thu lại thẻ và áo CĐV của hội ngay lập tức.

NGUYÊN KHÔI ghi

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên