29/09/2009 03:20 GMT+7

Khăn choàng bằng tơ nhện lớn nhất

Q.HƯƠNG(Theo New York Times)
Q.HƯƠNG(Theo New York Times)

TT - Simon Peers - một nhà lịch sử nghệ thuật Anh - đã phải bỏ ra năm năm để dệt tấm khăn choàng bằng tơ nhện dài 3m và cùng với đối tác kinh doanh Nicholas Godley, người Mỹ, bỏ ra gần 480.000 USD chi phí.

Khăn choàng bằng tơ nhện lớn nhất

TT - Simon Peers - một nhà lịch sử nghệ thuật Anh - đã phải bỏ ra năm năm để dệt tấm khăn choàng bằng tơ nhện dài 3m và cùng với đối tác kinh doanh Nicholas Godley, người Mỹ, bỏ ra gần 480.000 USD chi phí.

Khăn quàng đã được triển lãm tại Hàn lâm viện Lịch sử tự nhiên ở New York tuần trước và dự kiến được đưa đến London vào năm tới.

ImageView.aspx?ThumbnailID=364470

Peers và Godley bên tấm vải nặng 1,1kg  -Ảnh: New York Times

Tơ được trích ra từ hơn một triệu con nhện vàng, một loài nhện sống ở Madagascar. Một con nhện có thể tiết ra tới 365m tơ vàng. 24 sợi tơ từ mỗi bộ khung go sau đó được xe bằng tay thành một sợi duy nhất, và được xe lại với ba sợi giống như vậy để làm thành một sợi chỉ tơ được dùng để dệt thành tấm vải.

Q.HƯƠNG(Theo New York Times)

Q.HƯƠNG(Theo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên