17/09/2022 18:13 GMT+7

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn

Bài và ảnh: HUỲNH VY
Bài và ảnh: HUỲNH VY

TTO - Nhân dịp Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM mở cửa một ngày duy nhất trong năm (17-9) để đón công chúng, đông đảo khách tham quan đã háo hức đến chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tuyệt mỹ vừa tròn 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn.

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 1.

Tọa lạc tại góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nay đã 150 tuổi (1872 - 2022). Hằng năm, dinh sẽ mở cửa đón khách một ngày duy nhất nhân Những ngày di sản châu Âu.

Nằm trong chuỗi sự kiện Những ngày di sản châu Âu 2022, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM (số 6 Lê Duẩn, quận 1) mở cửa cho công chúng tham quan từ 9h đến 17h ngày 17-9.

Công chúng có dịp khám phá các không gian kiến trúc đặc sắc bên trong Dinh Tổng lãnh sự - công trình được xem là biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19; chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, các đồ nội thất thời nhà Nguyễn trưng bày tại phòng khách, phòng ăn; đi dạo giữa những cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi trong công viên rộng 1,5ha và thưởng thức một số đặc sản đến từ nước Pháp...

Mỗi du khách sẽ có 30 phút tham quan theo lộ trình số hóa qua ứng dụng mã QR bằng ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp), và cần đăng ký thông tin từ trước trên trang thông tin của lãnh sự quán.

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 2.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM - giới thiệu với các bạn trẻ về bức tượng bán thân của Marianne, biểu tượng của nước Pháp. Tượng đặt trong phòng khách lớn, là nơi tổ chức lễ kết hôn giữa hai công dân Pháp do bà tổng lãnh sự hoặc phó lãnh sự chủ trì.

Theo Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser, Những ngày di sản châu Âu là một sáng kiến của Bộ Văn hóa Pháp, được tổ chức từ năm 1984 và đã thành công đến mức được mở rộng khắp thế giới. 

Đây là dịp duy nhất để công chúng các nước được viếng thăm các công trình lịch sử thường không mở cửa đón khách do có mục đích sử dụng khác (hành chính, ngoại giao, kinh tế…).

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 3.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser ngồi tại bàn tiệc kiểu Pháp ở phòng ăn lớn. Đây là một trong những không gian yêu thích của bà trong Dinh Tổng lãnh sự, dành để tiếp khách.

Tháng 9-2022 cũng đánh dấu tròn một năm bà Emmanuelle Pavillon-Grosser nhậm chức tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM. Bà cho biết rất yêu thích kiệt tác của họa sĩ Nguyễn Gia Trí trưng bày tại đây. Bức tranh đã thể hiện rất sống động những nét dân dã, gần gũi, thân thuộc của đời sống văn hóa Việt Nam.

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 4.

Lần đầu thăm Dinh Tổng lãnh sự, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi bày tỏ niềm vui khi thấy tác phẩm của Nguyễn Gia Trí - "bảo vật quốc gia" đã được tái tạo và bảo quản rất tốt, và được đặt trang trọng ngay giữa trung tâm dinh. Theo ông, việc tòa nhà mở cửa cho du khách đến thăm là một cách giáo dục rất tốt về di sản và văn hóa, vì không dễ để công chúng có dịp đặt chân vào một tòa nhà nơi có tuổi đời 150 năm như thế.

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 5.

Các bạn trẻ khám phá không gian phòng khách lớn với những đồ nội thất theo phong cách triều Nguyễn và tấm bình phong gồm 8 mảnh gắn trên tường.

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 6.

Hành lang Dinh Tổng lãnh sự được nhiều bạn chọn để chụp ảnh check-in. Bốn mặt của tòa nhà đều có hành lang bao quanh, với những cửa chớp xanh lá cây cao gần 5m, mỗi tầng có 32 cửa với cấu trúc lá sách có thể đóng mở, giúp thoáng khí, mát mẻ và tránh được ánh nắng, tiếng ồn...

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 7.

Một góc không gian xanh mát bên hông Dinh Tổng lãnh sự

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 8.

Không gian phòng khách nhỏ tiện nghi và ấm cúng với nền gạch bông nguyên bản từ năm 1872

Bên trong dinh thự Tổng lãnh sự Pháp ở TP. HCM có gì? Bên trong dinh thự Tổng lãnh sự Pháp ở TP.HCM có gì?

TTO - Đích thân ngài Tổng lãnh sự Vincent Floreani và các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Pháp ở TP.HCM hướng dẫn khách tham quan Dinh Tổng lãnh sự trong Ngày hội di sản châu Âu, diễn ra ngày 21-9.

Bài và ảnh: HUỲNH VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên