Sau khi khám, bác sĩ cho toa ba loại thuốc, trong đó có một loại có hàm lượng 75mg, bác sĩ bảo ra nhà thuốc mua. Khi chồng tôi thắc mắc có thẻ BHYT sao vẫn phải mua thuốc thì nhân viên phòng khám mới trả lại tiền và bác sĩ kê lại toa thuốc khác.
Tuy nhiên, toa thuốc diện BHYT bị rút bớt một loại. Loại có hàm lượng 75mg cũng bị giảm xuống còn 50mg. Tôi thấy nhân viên của bệnh viện phục vụ kém, làm việc để xảy ra nhiều sai sót, thuốc cho bệnh nhân BHYT bị giảm bớt so với bệnh nhân thường.
Bác sĩ NGUYỄN MINH QUÂN (giám đốc Bệnh viện Q.Thủ Đức, TP.HCM) trả lời:
- Đúng là bệnh nhân bị ghi sai tên và giới tính do nhân viên nhập máy nghe không rõ. Bệnh nhân đến khám vì chấn thương phần mềm ở đùi, không phải diện cấp cứu nên nhân viên đề nghị qua khám ngoài giờ cho bệnh nhân BHYT (bệnh nhân chỉ phải đóng tiền khám chênh lệch ngoài giờ, còn các chế độ BHYT khác được hưởng theo quy định).
Tuy nhiên, khi khám ngoài giờ bệnh nhân không trình thẻ BHYT nên mới phải khám diện thu phí. Khi bác sĩ cho toa thuốc, bệnh nhân thắc mắc có thẻ BHYT sao phải đi mua thuốc và lúc đó mới trình thẻ BHYT. Để bệnh nhân được hưởng quyền lợi BHYT, bệnh viện buộc phải làm lại thủ tục khám từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Điều này khiến bệnh nhân bức xúc.
Về toa thuốc, loại thuốc trong toa thuốc thu phí là thuốc bổ có ở nhà thuốc bệnh viện, nhưng thuốc BHYT lại hết nên bác sĩ phải bỏ bớt. Về hàm lượng thuốc, do danh mục thuốc BHYT khác với danh mục thuốc ở nhà thuốc bệnh viện. Do loại thuốc trong danh mục BHYT hết nên bác sĩ phải đổi sang loại biệt dược khác và biệt dược này chỉ có hàm lượng 50mg. Bệnh viện xin tiếp thu góp ý của bệnh nhân và sẽ chấn chỉnh lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận