25/10/2010 06:33 GMT+7

Khai quật khu di tích bằng đất nung ở Phú Yên

(NGÂN SƠN)
(NGÂN SƠN)

TT - Ngày 23-10, Viện Khảo cổ học VN và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Phú Yên đã khai quật khu di tích bằng đất nung tại thôn Tân Lập (xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

RrFbC5ma.jpgPhóng to

Một hiện vật đất nung được khai quật vào sáng 23-10 - Ảnh: N.Sơn

Đợt khai quật dự kiến kéo dài trong hai tuần, triển khai trên diện tích 250m2 nhằm xác định các giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích (được phát lộ sau đợt lũ lịch sử tháng 11-2009). Trong lần khảo sát sơ bộ vào tháng 5, các nhà chuyên môn của Bảo tàng Phú Yên đã tìm thấy nhiều hiện vật bằng đất nung và than phân bố trên một địa bàn rộng lớn bên bờ sông Cái. Đây có thể là quần thể di tích gồm những lò thiêu xác thuộc thời kỳ văn hóa Chăm trên đất Phú Yên xưa.

(NGÂN SƠN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên