11/01/2011 06:09 GMT+7

Khai phóng các nguồn lực để làm giàu cho người dân

VÕ VĂN THÀNH - KHIẾT HƯNG thực hiện
VÕ VĂN THÀNH - KHIẾT HƯNG thực hiện

TT - Tại cuộc họp báo về Đại hội lần thứ XI của Đảng, trả lời câu hỏi về việc có bao nhiêu người tự ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và những người tự ứng cử đó có được đưa vào danh sách để đại hội bầu hay không, ông Trần Lưu Hải (phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) cho biết: “Hiện nay tiểu ban nhân sự Đại hội XI mới nhận được một hồ sơ cá nhân ứng cử ủy viên chính thức Ban chấp hành trung ương khóa XI là ông Nguyễn Xuân Kiên (trưởng Ban thư ký kiêm chánh văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương). Nếu hồ sơ của ông Nguyễn Xuân Kiên đầy đủ theo quy định thì sẽ được đưa vào danh sách để đại hội bầu Ban chấp hành trung ương khóa mới”.

TS Nguyễn Xuân Kiên, người ứng cử vào Trung ương Đảng khóa XI:

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Xuân Kiên nói:

- Tôi là một người nghiên cứu khoa học, say mê với lĩnh vực kinh tế và tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước. Vốn xuất thân trong một gia đình có nhiều thế hệ là đảng viên, được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện trong học tập, rèn luyện, tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Thực hiện đúng điều lệ Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, tôi đã mạnh dạn nộp hồ sơ ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* Đâu là những vấn đề ông muốn đóng góp với Đại hội Đảng lần này?

- Dự thảo văn kiện trình đại hội đã đề cập toàn diện các nội dung lớn để định hướng cho sự phát triển của nước ta trong thời gian tới. Về phần mình, tôi có ba vấn đề muốn góp ý.

Thứ nhất là khai phóng các nguồn lực tốt hơn nữa để làm giàu cho người dân, để trong tầm nhìn 30 năm tới nước ta đóng góp tích cực hơn vào nền kinh tế thế giới không chỉ với tư cách một nền kinh tế mới nổi lên mà còn là một mô hình kinh tế đáng cho bạn bè quốc tế nhìn vào. Thứ hai là cần tăng cường hơn nữa tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng CNXH ở Việt Nam. Thứ ba là đổi mới hơn nữa phương thức điều hành và công tác cán bộ.

* Ông nghĩ như thế nào về công tác cán bộ, thưa ông?

- Công tác cán bộ trong những năm qua là cái gốc đã làm nên các thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhân dân kỳ vọng công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Việc hoạch định chiến lược cán bộ phải bài bản và có tầm nhìn xa. Đảng cần có chiến lược cụ thể về trẻ hóa cán bộ, mạnh dạn đề bạt cán bộ 30-45 tuổi từ cấp xã, huyện, tỉnh đến các ban, ngành của trung ương.

XvDkPMc2.jpgPhóng to
TS Nguyễn Xuân Kiên

TS Nguyễn Xuân Kiên sinh năm 1966 tại Bắc Ninh. Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1988, kết nạp Đảng trên ghế nhà trường, ông được giữ lại trường giảng dạy. Năm 1996, ông chuyển công tác về Trường Đảng khu vực 1, sau đó chuyển công tác sang Ban Khoa giáo trung ương (nay là Ban Tuyên giáo trung ương) làm chuyên viên và là thư ký của nguyên trưởng Ban Khoa giáo trung ương Đỗ Nguyên Phương. Hiện nay ông Kiên là trưởng Ban thư ký, chánh văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo trung ương.

TS Nguyễn Xuân Kiên đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế cũng như công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước. Ông là tác giả của hơn 20 đầu sách về kinh tế, trong đó có các cuốn Việt Nam tầm nhìn 2050 (Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2006, 340 trang), Con đường làm giàu của Việt Nam và nhân loại ở thế kỷ XXI (Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2010, 484 trang)...

VÕ VĂN THÀNH - KHIẾT HƯNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên