07/05/2017 11:18 GMT+7

​Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa chính thức khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017 vào sáng 7-5 tại Hà Nội.

Ban tổ chức nhấn nút khởi động Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốcChương trình do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Hội thi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc với 3 vòng thi: vòng loại; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố; vòng chung kết toàn quốc.

Thí sinh dự thi theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến với giao diện trẻ trung, đơn giản kết hợp với các phần thi sân khấu hóa tạo sức lan tỏa và hứng khởi trong phong trào học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh cho sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn (bìa phải) tặng hoa cho các đơn vị đồng hànhChủ đề của hội thi năm nay là “Sinh viên Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới”, tập trung vào các kiến thức chung về văn hóa, địa lý, lịch sử, đất nước, kinh tế, xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó là kiến thức về Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, cộng đồng ASEAN, hội nhập quốc tế, hiểu biết về Đoàn…

Đối tượng dự là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đang theo học các chuyên ngành tiếng Anh).

Thời gian dự thi vòng loại từ ngày 7-5 đến ngày 3-6; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố từ ngày 4-6 đến ngày 17-6; vòng chung kết toàn quốc dự kiến ngày 1-7 đến ngày 2-7 tại TP Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trìnhAnh Nguyễn Minh Triết, trưởng ban Thanh niên trường học, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, đánh giá đây không chỉ là sân chơi bổ ích trong việc rèn luyện và trau dồi tiếng Anh cho mỗi người, mà còn tạo ra phong trào học tiếng Anh lan tỏa, rộng khắp, thay đổi nhận thức của sinh viên và giới trẻ trong việc sử dụng và học tập tiếng Anh, góp phần tạo ra thế hệ sinh viên, đoàn viên toàn diện biết nắm bắt cơ hội, chủ động hội nhập.

Đồng thời kêu gọi các tỉnh, thành đoàn, trực thuộc Hội sinh viên các tỉnh, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền kịp thời, vận động sinh viên tham gia và lựa chọn các cá nhân xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng

Đối với phần thi vòng loại trao 1 giải nhất trị giá 500.000 đồng; 2 giải nhì trị giá 400.000 đồng và 5 giải ba trị giá 300.000 đồng kèm chứng nhận của ban tổ chức.

Đối với vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố trao 1 giải nhất trị giá 1 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 500.000 đồng và 2 giải ba trị giá 300.000 đồng kèm chứng nhận của ban tổ chức.

Đối với vòng thi chung kết toàn quốc trao 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng và 15 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 1 giải thưởng cho tỉnh, thành phố có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất; 3 giải thưởng cho tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh làm bài thi nhiều nhất; 1 giải cho trường đại học, cao đẳng, học viện có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất; 3 giải cho trường đại học, cao đẳng, học viện có số lượng thí sinh làm bài thi nhiều nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

 

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên