09/07/2018 12:26 GMT+7

Khai mạc hội nghị Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng 9-7, hội nghị Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, khóa IX khai mạc tại Hải Phòng, dưới sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong ngày, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018; kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 - 2019; xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên đối với Hội Sinh viên cấp tỉnh, các trường trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2017 - 2018.

Khai mạc hội nghị Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Khai mạc hội nghị Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam sáng 9-7 tại Hải Phòng - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho rằng cần tập trung đánh giá kết quả, sự chuyển động trong năm học 2017 - 2018 cũng như những hạn chế của công tác Hội trong thời gian qua.

Theo anh Phong, trong xây dựng chủ đề năm học 2018 - 2019 cần xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề. "Xây dựng chủ đề nếu không có giải pháp thì chỉ mang tính hình thức, sẽ không đạt được hiệu quả thiết thực", anh Phong nhấn mạnh.

Anh Phong cũng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình sinh viên, nắm bắt tâm tư tình cảm, suy nghĩ của sinh viên để xây dựng những chương trình, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của sinh viên.

Theo báo cáo tổng kết, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018 đã có chương trình chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công tác xây dựng Hội. Các cấp bộ Hội phát huy tối đa tinh thần chủ động, tích cực và sáng tạo, bám sát với chủ đề năm học; phong trào "Sinh viên 5 tốt" được khai tích cực tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.

Anh Phạm Kiều Hưng, trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM, phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên TP.HCM cho biết hiện thành phố đang rất quan tâm đến chất lượng cán bộ Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên TP.HCM làm tốt công tác tập huấn cho cán bộ, tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc tập huấn chỉ mới dừng ở mức giao lưu, trau dồi kỹ năng, cần tập trung nhiều về mặt thể hiện bản lĩnh của cán bộ Hội.

Anh Hưng cũng đánh giá, tại TP.HCM những năm qua có nhiều mô hình hay, sáng tạo của sinh viên được phát hiện, tôn vinh nhưng Hội chưa có được giải pháp đồng hành, phát huy các mô hình. Anh đề xuất thời gian tới cần có sự cam kết mạnh về các giải pháp đồng hành, hỗ trợ các mô hình sinh viên phát triển.

Chiều nay, hội nghị tập trung thảo luận về dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên