15/03/2014 18:44 GMT+7

Khai hội Tây Thiên

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 15-3, lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014 tại thôn Đền Thỏng (xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hàng ngàn du khách thập phương cùng với cộng đồng người dân tộc Sán Dìu ở đây.

DHhoYE2C.jpgPhóng to
Rước kiệu Bát Cống đền Ngò trong ngày khai hội Tây Thiên - Ảnh: Tiến Thắng

Tham dự ngày khai hội có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đại diện các ban ngành của trung ương và địa phương. Lễ hội diễn ra với nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu, tỉnh Vĩnh Phúc.

Không gian linh thiêng khi đoàn rước kiệu Văn đền Mẫu Sinh, kiệu Văn đền Mẫu Hóa, kiệu Bát Cống đền Ngò với 276 người tham gia thực hiện rước trên quãng đường dài hơn 4km từ đền Mẫu Sinh đến khu vực đền Thõng.

Nét độc đáo và thu hút nhất trong phần rước chính là hình ảnh điệu múa xênh tiền của người Sán Dìu.

Tương truyền lễ hội Tây Thiên diễn ra vào ngày rằm tháng 2 âm lịch hằng năm là dịp để người dân tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm chính vương phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc.

Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày với các nghi thức lễ tế mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam như: cuộc thi làm bánh chưng bánh giầy, thi nấu cơm, thi hát dân ca của người dân tộc thiểu số Sán Dìu, thi kéo co, chọi gà...

Người dân tham dự lễ hội còn được thưởng thức các làn điệu soọng cô, hát chầu văn của nam thanh nữ tú dân tộc Sán Dìu.

Một nét mới khi đến với lễ hội Tây Thiên năm nay là người dân còn có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Bên trong Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên có an vị Ngũ Trí Như Lai Phật - bảo tháp là nơi chứa đựng tâm giác ngộ của chư Phật, thể hiện ngũ đại thanh tịnh (bao gồm Đất, Nước, Gió, Lửa và Không khí).

Ban tổ chức lễ hội Tây Thiên cho biết từ đầu xuân 2014 đã đón hơn 400.000 lượt du khách đến du xuân, cầu an.

aQJkLaxc.jpgPhóng to
Điệu múa xênh tiền độc đáo của người dân tộc Sán Dìu trong ngày khai hội Tây Thiên - Ảnh: Tiến Thắng
LP7EmjHr.jpgPhóng to
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (giữa) tham dự lễ khai hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014 - Ảnh: Tiến Thắng
y7ECCU1n.jpgPhóng to
Thời tiết mưa phùn không làm giảm lượng người đổ về lễ hội Tây Thiên - Ảnh: Tiến Thắng
2egx58OV.jpgPhóng to
Không gian bên trong tầng một của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên mang đậm nét văn hóa Phật giáo Ấn Độ - Ảnh: Tiến Thắng
z7QUE13e.jpgPhóng to
Hình ảnh lộng lẫy trong tầng hai của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Ảnh: Tiến Thắng
frgPI8v7.jpgPhóng to
Người dân đi một vòng trên tầng hai của Đại Bảo Tháp để quay kim luân nhằm cầu mong ước muốn sẽ thành hiện thực - Ảnh: Tiến Thắng
758VJ2Tp.jpgPhóng to
Hát chầu văn để ngợi ca công ơn Quốc Mẫu Tây Thiên trong ngày khai hội - Ảnh: Tiến Thắng
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên