21/12/2012 22:27 GMT+7

Khai hội "Hương sắc cao nguyên"

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Tuần văn hóa trà Lâm Đồng 2012 với chủ đề “Hương sắc cao nguyên” đã chính thức khai mạc lúc 20g tối 21-12 tại quảng trường 28-3 (TP Bảo Lộc).

Đến dự lễ khai mạc có ông Uông Chu Lưu - ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội.

Tham gia chương trình có hàng nghìn người dân địa phương, du khách cùng hàng trăm diễn viên quần chúng và các ca sĩ nổi tiếng như Đông Quân, Bounner Trinh…

DU288s9x.jpgPhóng to

Tiết mục ca múa tôn vinh văn hóa trà Việt Nam - Ảnh: MAI VINH

Trong đêm khai mạc, tám chủ doanh nghiệp chè tiêu biểu của Lâm Đồng đã được tôn vinh.

UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì những đóng góp lâu đời cho sự phát triển của chè Lâm Đồng.

Các tiết mục ca múa trong đêm khai mạc được dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm sinh viên học sinh, làm sống động hình ảnh những người đã làm nên thương hiệu trà B’lao.

pcKhUldx.jpgPhóng to

Các em nhỏ Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng làm sân khấu đêm khai mạc thêm vui nhộn với tiết mục múa hóa trang ông Địa - Ảnh: MAI VINH

LpjSrtvh.jpgPhóng to

Hơn 30 doanh nghiệp sản xuất trà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia đoàn xe diễu hành, mỗi xe di chuyển qua sân khấu chính đều được giới thiệu tóm lược lịch sử hình thành và phát triển - Ảnh: MAI VINH

lbtkLgkv.jpgPhóng to

Tiết mục do Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng dàn dựng với ý nghĩa tôn vinh công nhân trên các cánh đồng chè - Ảnh: MAI VINH

KJeNAo96.jpgPhóng to

Người dân tộc Châu Mạ tại Lâm Đồng có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử phát triển của chè Lâm Đồng. Hình ảnh của họ được sân khấu hóa - Ảnh: MAI VINH

Trước đó chiều 21-12, trong khuôn khổ Tuần văn hóa trà đã diễn ra hội nghị quốc tế chè lần 4 với chủ đề “Vì sản phẩm trà an toàn, sản xuất chè có trách nhiệm”.

Đây là chương trình do ban tổ chức phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam thực hiện với hơn 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế đến từ các nước nhập khẩu hoặc có công nghệ sản xuất chè phát triển như Sri Lanka, Nga, Úc, Mỹ...

Các tham luận đã đưa ra góp ý cho ngành chè Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng nhằm nâng cao sản lượng, giá trị, năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu chè cũng như đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Nhiều đại biểu đã chứng minh phương thức canh tác chè theo hướng nâng cao hàm lượng dược liệu đặc trưng của chè, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thế giới là lối ra cho ngành chè.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động chính như triển lãm sản phẩm trà, ra mắt bảo tàng hiện vật ngành chè...

Bên cạnh đó còn có các chương trình hưởng ứng do các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức phục vụ người dân và du khách như Hội chợ công thương Tây nguyên, chương trình tham quan vùng nguyên liệu trà kết hợp du lịch, chương trình diễu hành đường phố, đêm trà đạo…

Theo trưởng ban tổ chức Bùi Thắng - chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, kinh phí tổ chức Tuần lễ văn hóa trà khoảng 4,5 tỉ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh khoảng 2 tỉ đồng.

Điểm đặc biệt trong công tác tổ chức lần này là đa số chương trình sẽ do các doanh nghiệp sản xuất chè lớn của tỉnh tự đầu tư, xây dựng nội dung.

Tuần lễ văn hóa trà sẽ kết thúc vào đêm 28-12.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên