26/08/2021 17:56 GMT+7

Khách hỏi không bán mà tặng nguyên đìa cá, ao bông súng cho bà con khó khăn

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Chia sẻ khó khăn với người dân vùng cách ly, hai nông dân ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) "chịu chơi" tặng luôn cả đìa cá, ao bông súng để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh.

Khách hỏi không bán mà tặng nguyên đìa cá, ao bông súng cho bà con khó khăn - Ảnh 1.

Gia đình anh Hà thu hoạch cá tặng bếp ăn tập trung - Ảnh: K.T

Chiều 26-8, ông Ngô Thanh Toàn - chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) - cho biết rất cảm kích trước việc làm của anh Trương Ngọc Hà và anh Trần Văn Khởi ở xã Hồ Đắc Kiện. 

"Tấm lòng và việc làm của các anh rất đáng biểu dương. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và người dân, chúng ta tin tưởng rằng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường", ông Toàn cho biết.

Nhà anh Trương Ngọc Hà ở ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện. Anh Hà là nông dân giỏi, chịu khó làm ăn. Ngoài làm ruộng, anh còn nuôi thêm cá. Sau 2 năm chăm sóc, đìa cá gồm cá trê, cá tai tượng, cá tra với sản lượng khoảng 2 tấn đã tới ngày thu hoạch. 

Nhiều thương lái tìm mua với giá cao nhưng anh không bán mà quyết định thu hoạch dần để hỗ trợ cho bếp ăn khu cách ly tập trung và những hộ nghèo để cùng nhau vượt qua đại dịch. "Thấy bà con khổ, mình không cầm lòng được nên có gì cho nấy", anh Hà cười nói.

Trong khi đó, cũng tại xã Hồ Đắc Kiện, anh Trần Văn Khởi (ngụ ấp Đắc Thế) hào phóng tặng luôn cả 2 ao bông súng rộng 6.000m2 cho bếp ăn khu cách ly tập trung của Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành.

Gần hai tháng nay, cứ cách 5 ngày, anh Khởi lại chèo xuồng thu hoạch bông súng một lần, khối lượng 800 - 1.000kg để gửi đến bếp ăn.

"Gia đình tôi không ở trong vùng cách ly nhưng cũng cảm nhận được những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của bà con đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nên góp chút tấm lòng chia sẻ với bà con cho đến khi dịch bệnh qua đi", anh Khởi trải lòng.

Khách hỏi không bán mà tặng nguyên đìa cá, ao bông súng cho bà con khó khăn - Ảnh 2.

Anh Khởi hăng hái thu hoạch bông súng gửi tặng bếp ăn - Ảnh: K.T

Thượng tá Huỳnh Thanh Hà - chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành - cho biết từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, đơn vị đã tổ chức bếp ăn nấu cơm để phục vụ người dân đang cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện.

"Sự ủng hộ, tiếp sức của cộng đồng rất đáng quý. Những việc làm đầy ý nghĩa của bà con nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh", thượng tá Hà nói.

1 người test dương tính, cả xóm gửi tặng bánh trái, viên sủi 1 người test dương tính, cả xóm gửi tặng bánh trái, viên sủi

TTO - Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một 'liên lạc viên' liên tục mang nước, đồ ăn của xóm gửi tặng người vừa phát hiện dương tính với F0. Khi ra lấy quà, nam thanh niên chắp tay cảm ơn mọi người.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sóc Trăng