19/01/2006 05:43 GMT+7

Kết thúc vòng đàm phán mới giữa Mỹ và VN về WTO: Bước đột phá

CẨM HÀ
CẨM HÀ

TT (Hà Nội) - 15g30 chiều qua 18-1, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và VN liên quan tới việc VN gia nhập WTO đã kết thúc sau hai ngày rưỡi làm việc. “Cả hai bên đã làm việc rất tích cực để thu hẹp khoảng cách còn lại.

rLGotdd5.jpgPhóng to
Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển tiếp trợ lý đại diện thương mại Mỹ Dorothy Dwoskin sau khi kết thúc đàm phán - Ảnh: Việt Dũng

Chúng tôi hài lòng với những tiến bộ đã đạt được và tin rằng cuộc đàm phán này đã tạo động lực mới cho quá trình đàm phán” - trợ lý đại diện thương mại Mỹ, bà Dorothy Dwoskin, phát biểu.

Về phía VN, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cũng cho rằng hai bên đã thu hẹp đáng kể khoảng cách sau đàm phán.

Một thông cáo từ Ủy ban Quốc gia về hội nhập kinh tế quốc tế cho biết vòng đàm phán vừa diễn ra tập trung vào ba vấn đề lớn là thuế, dịch vụ và các vấn đề về đa phương. Nhiều khác biệt trong lĩnh vực thuế công nghiệp, thuế nông nghiệp và các vấn đề phi thuế liên quan đến thương mại hàng hóa đã được giải quyết.

Theo một thành viên của đoàn đàm phán VN, hai bên cũng đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông. Các vấn đề đa phương khác được đề cập gồm hoạt động thương mại của doanh nghiệp nhà nước, quyền kinh doanh, phân phối, bảo vệ sở hữu trí tuệ.

VN vẫn chưa kết thúc các cuộc đàm phán song phương với một vài đối tác bao gồm Úc và New Zealand. VN cũng chưa hoàn tất cuộc đàm phán đa phương tại Geneva.

Những lựa chọn khó khăn và các công việc vất vả vẫn còn đó để có thể kết thúc đàm phán song phương. AmCham kêu gọi Chính phủ VN tiến hành các bước cần thiết để VN gia nhập WTO càng sớm càng tốt.

(Ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Hội Doanh nghiệp Mỹ - AmCham tại VN, bình luận về kết quả cuộc đàm phán với Tuổi Trẻ)

Tại cuộc họp báo sau đàm phán, bà Dorothy Dwoskin công nhận viễn thông là một lĩnh vực quan trọng trong cuộc đàm phán. “Hai bên đã làm việc rất tích cực để thu hẹp ý kiến khác biệt trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn lẫn nhau và hi vọng sẽ đạt thêm nhiều tiến bộ nữa” - bà Dwoskin nói.

Cả phía Mỹ và VN đều bày tỏ hi vọng vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào khoảng tháng ba tới.

Sau khi kết thúc đàm phán, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã tiếp bà Dorothy Dwoskin trong vòng 30 phút tại Bộ Thương mại. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho rằng “cả hai bên phải có thêm các sáng kiến mới” để thúc đẩy đàm phán và “cả hai bên cần phải truyền động lực cho nhau”.

Theo bà Dorothy Dwoskin, với vòng đàm phán vừa diễn ra, hai bên đã “có câu chuyện tốt về vấn đề tiếp cận thị trường, tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề đa phương cần giải quyết”. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nói phía VN mong muốn sớm kết thúc đàm phán bởi năm nay VN bận rộn với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm.

Bộ trưởng Bộ thương mại Trương Đình Tuyển: Đã rút ngắn cơ bản khoảng cách giữa hai bên

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển trao đổi ngắn với báo chí sau cuộc đàm phán.

* Bộ trưởng bình luận gì về kết quả vòng đàm phán?

- Hai bên đã rất cố gắng để rút ngắn khoảng cách còn tồn tại và đã rút ngắn được một bước rất quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm. Hai bên quyết tâm duy trì động lực để tiếp tục một vòng đàm phán mới trong thời gian sớm nhất.

* Những lĩnh vực nào còn vướng mắc, thưa bộ trưởng?

- Những lĩnh vực còn khác biệt không còn nhiều nhưng bao giờ giai đoạn cuối cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Lĩnh vực thuế cũng còn một ít vướng mắc, dịch vụ cũng có một ít và cả đa phương.

* Lĩnh vực viễn thông nghe nói đàm phán khó khăn nhất?

- Chúng ta sẽ tìm kiếm một cam kết cả gói hơn là đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể. Do tìm kiếm một giải pháp cả gói nên không có lĩnh vực nào là lĩnh vực khó khăn, quan trọng nhất.

* VN có gia nhập WTO trước khi hội nghị cấp cao (APEC) không, thưa bộ trưởng?

- Hai bên đang cố gắng kết thúc đàm phán song phương sớm nhất có thể. Phía Mỹ cũng nói là họ cố gắng đẩy nhanh tiến trình này để VN vào WTO càng sớm càng tốt.

Hai bên đều đánh giá tích cực kết quả đàm phán. Có thể nói đàm phán đã rút ngắn một cách cơ bản khoảng cách giữa hai bên.

* Vòng đàm phán mới liệu có diễn ra trước tháng tư?

- Hai bên cố gắng có một vòng đàm phán vào khoảng thời gian ấy. Cá nhân tôi hi vọng một vòng đàm phán sẽ được mở ra vào tháng ba.

CẨM HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất