03/05/2009 11:12 GMT+7

Kéo chân dài để làm chính trị

Q.HƯƠNG (Theo Courier Mail)
Q.HƯƠNG (Theo Courier Mail)

TT - Một nữ chính trị gia Úc đã cố chịu đau cho các bác sĩ kéo dài chân của mình thêm 7,6cm để được “tôn trọng” hơn. Sau chín tháng chịu đau, Hajnal Ban, 31 tuổi, ủy viên TP Logan ở Queensland, đã có chiều cao “bình thường” là 1,6m.

iuNWvCOK.jpgPhóng to
Hajnal Ban - Ảnh: www.smh.com.au

Hajnal đã chấp nhận bỏ ra 28.000 USD để các bác sĩ Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Ilizarov ở Kurgan (Nga) từ từ kéo hai chân cô dài ra 1mm/ngày trong chín tháng. “Từ khi tôi bay sang Nga đến lúc có thể mang giày cao gót trở lại là gần một năm, nhưng ít nhất chín tháng trong thời gian đó thật đau đớn” - Hajnal thổ lộ.

Hajnal đã tiến hành phẫu thuật khi còn là một luật sư 23 tuổi nhưng các phương tiện truyền thông Úc mới phanh phui bệnh sử của cô trong tuần này. Vì vậy, cô tỏ ra khá bực dọc vì không muốn được người ta nhớ đến mình như là “cô gái được kéo chân cho dài”.

Q.HƯƠNG (Theo Courier Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên