19/02/2021 11:37 GMT+7

Juventus đang lãng phí Ronaldo

H.D.
H.D.

TTO - Để thua Porto 1-2 trên sân khách ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 18-2 chưa phải là thảm họa với Juventus. Nhưng thất bại này gióng lên hồi chuông cảnh báo 'bà đầm già' khó có thể tiến sâu ở đấu trường Champions League mùa này.

Juventus đang lãng phí Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo kêu gào đòi phạt đền trong trận thua Porto - Ảnh: Reuters

Vấn đề lớn nhất ngăn cản bước tiến của Juventus chính là HLV Andrea Pirlo. Thất bại trước Porto phơi bày sự non kém về mặt chiến thuật của Pirlo so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Sergio Conceicao.

Khi bổ nhiệm Pirlo, nhiều CĐV Juventus lo ngại cựu danh thủ này sẽ thất bại vì không có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện.

Và cho đến lúc này của mùa giải, mọi thứ đã trở thành sự thật. Juventus dưới bàn tay của Pirlo mất thế thống trị ở Giải vô địch Ý (Serie A) và trở nên rất tầm thường ở đấu trường Champions League. Một trong những điều "tố cáo" sự yếu kém của Pirlo chính là việc siêu sao Cristiano Ronaldo bị tầm thường hóa.

Trước Porto, CR7 (biệt danh của Ronaldo) chỉ tung một cú sút. Theo Whoscored, Ronaldo không thắng được một tranh chấp tay đôi nào và chỉ chạm bóng 48 lần trong cả trận.

Hình ảnh Ronaldo bất lực lên tới đỉnh điểm ở 10 phút cuối trận với một cú bắt vôlê hụt, một tình huống la hét dữ dội khi tạt bóng quá sâu và một pha kêu gào đòi phạt đền đến đáng thương...

Ronaldo bị báo Gazzetta dello Sport (Ý) chấm 4,5 điểm, chỉ hơn người tệ nhất bên phía Juventus là Rodrigo Bentancur 0,5 điểm. Mọi người có thể giải thích việc Ronaldo gây thất vọng là bởi gánh nặng tuổi tác.

Nhưng ngay cả khi đá một trận dở vì sự già nua, một siêu sao như Ronaldo cũng không thể chơi kém đến mức đó. Đặc biệt khi anh vốn là "vị thánh" ở đấu trường Champions League với 5 chức vô địch.

Sự bất lực đến tuyệt vọng của Ronaldo chẳng nên lý giải theo hướng tuổi tác mà nên được hiểu là sự bí bách trong lối chơi của Juventus. Ronaldo đã bước sang tuổi 36 vào đầu tháng 2 vừa qua.

Thời gian thi đấu đỉnh cao của CR7 không còn dài. Nhưng với Pirlo trên ghế huấn luyện, Juventus đang lãng phí những năm tháng cuối cùng của Ronaldo.

Ronaldo Ronaldo 'im tiếng', Juventus thua Porto

TTO - Rạng sáng 18-2, Juventus đã để thua chủ nhà Porto 1-2 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu nhạt nhòa cũng là một trong những lý do khiến Juventus thất bại.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên