08/04/2007 06:02 GMT+7

Joss Stone - công chúa nhạc soul của thế kỷ 21

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Bán được gần 8 triệu album trên toàn thế giới, thắng hai giải thưởng âm nhạc Anh, nhận bốn đề cử Grammy; từng trình diễn chung với các “đại thụ” James Brown, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Elton John..., xuất hiện trong show truyền hình của Oprah Winfrey, là gương mặt trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu thời trang Gap, biểu diễn trước hơn 200.000 khán giả tại buổi hòa nhạc Live 8 (2005) - tất cả đều diễn ra trước sinh nhật lần 19 của Joss Stone (ảnh).

cSaRRArN.jpgPhóng to
TT - Bán được gần 8 triệu album trên toàn thế giới, thắng hai giải thưởng âm nhạc Anh, nhận bốn đề cử Grammy; từng trình diễn chung với các “đại thụ” James Brown, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Elton John..., xuất hiện trong show truyền hình của Oprah Winfrey, là gương mặt trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu thời trang Gap, biểu diễn trước hơn 200.000 khán giả tại buổi hòa nhạc Live 8 (2005) - tất cả đều diễn ra trước sinh nhật lần 19 của Joss Stone (ảnh).

Tuy thế, Joss Stone nói rằng phải đến khi album thứ ba - Introducing Joss Stone (Giới thiệu về Joss Stone), phát hành hôm 12-3 - ra mắt, cô mới tạm hài lòng về những gì mình đã làm. “Phải đến album này tôi mới có cảm giác đúng là tôi. Đó là lý do tại sao tôi gọi tên album là Introducing Joss Stone” - cô ca sĩ trẻ, tóc vàng, người Anh tâm sự trên trang web cá nhân (www.jossstone.co.uk) như thế.

Với Introducing Joss Stone, cô ca sĩ mới 19 tuổi này đã làm nên một kỷ lục: trở thành nữ ca sĩ Anh đầu tiên có album mới phát hành đạt ngay vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 200 Albums (mọi thể loại) ở tuần lễ kết thúc vào ngày 25-3 qua. Ngoài ra, album còn hiện diện trên bảng xếp hạng top 10 ở 15 quốc gia khác.

Cũng với Introducing Joss Stone, cô ca sĩ da trắng có chất giọng khỏe và dày đáng kinh ngạc này đã được giới phê bình gọi là “công chúa nhạc soul của thế kỷ 21”. Nhiều ý kiến còn cho rằng Stone là “môn đồ” của nữ hoàng nhạc soul da màu lừng danh Aretha Franklin. Stone kể để có một album như ý, từ tháng tư năm ngoái cô đã bay đến đảo Barbados ở vùng biển Caribbean để “cắm trại” và tự sáng tác cho mình những ca khúc nay được ghi âm trong Introducing Joss Stone. “Ở một nơi hoang vắng như thế, bạn sẽ dễ dàng nhìn lại bản thân và toàn tâm toàn ý với âm nhạc” - Stone bộc bạch.

Những giai điệu xưa cũ, một ít phong cách R&B của thập niên 1970, đôi ba nhấn nhá với jazz và kèn harmonica cùng lối phối âm hiện đại đã mang đến cho Introducing Joss Stone những nét riêng biệt. Và sự kết hợp với Raphael Saadiq ở vai trò nhà sản xuất, cựu cầu thủ Vinnie Jones (ca khúc Change), rapper Common (ca khúc Tell me what we’re gonna do now), Lauryn Hill (ca khúc Music)... đã mang đến một hơi thở “rất thời thượng” cho album.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên