Jose Graziano da Silva - tổng giám đốc mới của FAO

H.MINH
H.MINH

TTO - Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã bầu ông Jose Graziano da Silva, một cựu bộ trưởng an ninh lương thực của Brazil, làm tổng giám đốc mới trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giá lương thực có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói.

BmlVxbpe.jpgPhóng to

Tân tổng giám đốc FAO Graziano (trái) và người tiền nhiệm Diouf - Ảnh: Getty Images

Ông Graziano, 61 tuổi, sẽ đảm nhận nhiệm kỳ bốn năm ở trụ sở tại Rome, Ý, thay thế nhân vật người Senegal Jacques Diouf, đã có 18 năm làm tổng giám đốc FAO, cơ quan lớn nhất của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc bầu cử đã diễn ra rất sát sao. Ông Graziano giành được 92 phiếu so với 88 phiếu của đối thủ trực tiếp trong vòng bầu cử chung cuộc Miguel Angel Moratinos Cuyaube, người Tây Ban Nha - Hãng tinBloomberg dẫn lời một tuyên bố chính thức của FAO. Đã có tất cả 180 thành viên trong tổng số 191 thành viên của FAO bỏ phiếu. Các ứng cử viên khác bao gồm Franz Fischler (Áo), Indroyono Soesilo (Indonesia), Mohammad Saeid Noori Naeini (Iran) và Abdul Latif Rashid (Iraq).

Hội nghị toàn thể của FAO năm 2009 đã quyết định giới hạn chức tổng giám đốc xuống còn hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ bốn năm. Ngân sách cho FAO đã tăng liên tục, được tính hai năm mỗi lần, đạt 2,21 tỉ USD giai đoạn 2008-2009 so với 1,87 tỉ USD 2006-2007, 1,56 tỉ USD 2004-2005 và 1,41 tỉ USD 2002-2003. Một báo cáo dài 417 trang của tổ chức này tháng 9-2007 đã kêu gọi “sự thay đổi sâu sắc” trong tổ chức và vận hành FAO.

Giá lương thực thế giới đạt mức kỷ lục vào tháng 2, theo công bố của FAO, và Ngân hàng Thế giới (WB) nói giá lương thực tăng đã khiến thêm 44 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói kể từ tháng 6-2010. FAO, được thành lập năm 1945 với tư cách cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, hiện có ngân quỹ 2,2 tỉ USD cho hai năm hoạt động tính tới 2011 và 45% trong số đó là đóng góp của các quốc gia thành viên. Phần còn lại là từ những tổ chức thiện nguyện.

Ông Graziano là một thành viên của chính quyền cựu tổng thống Brazil Luiz Inaciao Lula da Silva và là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch Zero Hunger (Xóa sạch nạn đói) ở quốc gia Nam Mỹ này, bắt đầu từ năm 2003.

Chương trình Zero Hunger đã giảm tình trạng thiếu ăn ở Brazil một nửa và giảm tỉ lệ người Brazil sống dưới mức nghèo cùng cực xuống còn 4,8% vào năm 2009 từ 12% năm 2003, theo FAO. Thành tích đó từng giúp ông Lula giành Giải thưởng lương thực thế giới 2011 do FAO trao tặng.

Trong bài phát biểu trước cuộc bầu cử, ông Graziano nói FAO sẽ phải hoạt động minh bạch hơn và “giải phóng các nhân viên khỏi những quy trình quan liêu tốn thời gian”. Ông Graziano đã là đại diện khu vực cho FAO ở châu Mỹ Latin - Caribê và phó tổng thư ký FAO từ năm 2006.

Người tiền nhiệm của Graziano, ông Diouf, 72 tuổi, được bầu lên từ tháng 11-1993 và đã trải qua ba nhiệm kỳ kéo dài sáu năm mỗi nhiệm kỳ. Trước ông Diouf, cựu tổng giám đốc Edouard Saouma, người Lebanon, cũng làm ba nhiệm kỳ.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất