04/02/2015 14:30 GMT+7

Jordan tử hình 2 tù binh IS trả đũa

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO -  Hãng tin CNN ngày 4-2 đưa tin Jordan đã xử tử hai tù nhân al Qaeda  để trả đũa việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiêu sống phi công  Moath al-Kasasbeh.

Vụ việc diễn ra vài tiếng sau khi IS tuyên bố đoạn video thiêu sống phi công  Moath al-Kasasbeh.

Trước đó hãng tin Reuters ngày 3-2 dẫn lời một quan chức Jordan nói nhà chức trách nước này sẽ nhanh chóng xử tử một số tay súng IS để trả đũa, bao gồm một phụ nữ Iraq mà Amamn từng muốn trao đổi tù binh.

Hình ảnh viên phi công bị thiêu sống 
Viên phi công Kasaesbeh (áo trắng) bị các tay súng IS bắt giữ - Ảnh: mirror.co.uk

“Cuộc báo thù cũng sẽ tàn khốc như những gì đã xảy ra với Jordan”, người phát ngôn quân đội Jordan, đại tá Mamdouh al Ameri nói trong một tuyên bố qua truyền hình, xác nhận cái chết của viên phi công bị IS bắt giữ từ tháng 12-2014.

Quân đội Jordan cũng có thể tăng cường quy mô các cuộc tấn công IS, theo lời tướng không quân về hưu Mamoun Abu Nowar.  

Cũng ngày 3-2, Mỹ đã tuyên bố sẽ tăng viện trợ thường niên cho Jordan từ 600 triệu USD lên 1 tỉ USD để hỗ trợ cho các trại tị nạn cũng như cho cuộc chiến chống IS.

Từ Mỹ, Nhà Trắng nói các cơ quan tình báo của họ đang nghiên cứu tính xác thực của đoạn băng và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ đạo tăng cường mọi nguồn lực nhằm xác định vị trí các con tin khác còn nằm trong tay IS.

Ông Obama đã sắp xếp lại lịch làm việc ngày 3-2 để có thể gặp vua Abdullah trước khi nhà lãnh đạo này trở về Jordan.

Là một đồng minh thân cận của Mỹ, Jordan tham gia tích cực vào cuộc chiến chống IS và vua Abdullah nói những hành vi của IS là sự xúc phạm với đạo Hồi.

Ở thị trấn quê nhà của Kasaesbeh, thị trấn Karak miền nam Jordan, người dân cũng đòi sự báo thù. “Tôi muốn thấy thi thể Sajida và những tên khủng bố khác trong nhà tù Jordan bị thiêu sống… Chỉ khi đó tôi mới nguôi ý chí phục thù”, Abdullah al-Majali, một công chức chính phủ tham gia cuộc tuần hành ở trung tâm Karak, nói với Reuters.

Hai người vừa bị Jordan xử tử là tù nhân nữ Sajida al-Rishawi và tay súng Ziyad Karboli của Al Qaeda ở Iraq.

Rishawi và Karboli bị xử tử ở nhà tù Swaqa, một trại giam lớn và kiên cố cách thủ đô Amman của Jordan 70km về phía nam, ngay trước bình minh ngày 4-2, Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên của an ninh Jordan.

“Cả hai tỏ ra trầm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc gì và chỉ cầu nguyện”, nguồn tin của Reuters nói.

Rishawi, khoảng 45 tuổi, bị tuyên án tử hình do vai trò của bà ta trong vụ đánh bom liều chết năm 2005 khiến 60 người thiệt mạng ở Amman. Đó là vụ đánh bom liều chết tồi tệ nhất trong lịch sử Jordan.

Tử tù thứ hai Karboli là một tay súng Al Qaeda ở Iraq, bị kết tội sát hại một người Jordan và bị tuyên án tử năm 2008.

Rishawi quê ở tỉnh Anbar, Iraq, giáp biên giới Jordan. Bộ tộc của bà ở Iraq được cho là rất gần gũi với lãnh đạo Al Qaeda tại Iraq - một người Jordan, Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt vào năm 2006.

IS trước đó đã đòi đổi con tin người Nhật Bản Kenji Goto lấy Rishawi. Tuy nhiên Goto, một phóng viên chiến trường kỳ cựu, đã bị cắt cổ và đoạn băng quay cảnh hành quyết được đăng lên mạng thứ bảy tuần trước.

Viên phi công Kasaesbeh được coi là binh sĩ tham chiến đầu tiên của liên quân bị IS bắt giữ và sát hại.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên