![]() |
Jeanne Moreau |
Sinh ra tại Paris vào năm 1928, Moreau nổi tiếng trên sân khấu kịch trước khi bắt đầu đến với điện ảnh khi đã ngoài 30 tuổi.
Lúc sinh thời Moreau từng phát biểu đơn giản rằng tài năng được đo bằng sự thành công. Càng tài năng bao nhiêu thì thành công sẽ đi đều bấy nhiêu.
Vào khoảng cuối thập niên 50 sang đến những năm 60, các bộ phim như Les Amants, La Notte, Diary of a Chambermaid... có Moreau đóng chính, đưa người hâm mộ bước vào thế giới mới của thứ ngôn ngữ điện ảnh bậc thầy mà về sau rất nhiều đạo diễn trẻ chọn đi theo.
Từ các vai diễn danh giá như Catherine phóng khoáng trong Jules and Jim, cô gái trẻ đam mê dục vọng trong Moderato cantabile đến nàng ca sĩ Maria trong Viva Maria! hay tiểu thư mưu mô Juliette trong Les Liaisons dangereuses, tên tuổi và vẻ đẹp mộc mạc của Moreau đã dần chinh phục khán giả châu Âu.
Không sắc sảo mặn mà như Romy Schneider hay sắc nước hương trời như Brigitte Bardot nhưng ở Jeanne Moreau toát lên sự ưu tư sâu sắc, thanh lịch nhẹ nhàng và đặc biệt là các phát ngôn gây tranh cãi trong suốt những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp.
Từ năm 1992 đến 2008, Jeanne Moreau nhận hàng chục giải thưởng Thành tựu sự nghiệp cho gia tài phim ảnh đồ sộ của mình, trong đó có cả Sư tử vàng, Cành cọ vàng và tượng Oscar.
Thậm chí năm 1992, khi đã xấp xỉ 70, Moreau vẫn đường hoàng mang về danh hiệu Ảnh hậu cho The Old Lady Who Walked in the Sea.
Một trong những tác phẩm cuối cùng mà bà thủ vai chính là Gebo et l'Ombre năm 2012, cũng là phim cuối của đạo diễn tài năng Manoel de Oliveira (qua đời năm 2015).
Trong cả quá trình lao động nghệ thuật, Jeanne Moreau đạo diễn hai bộ phim là Lumiere (1976) và L’Adolescente (1979).
Kết hôn hai lần với hai vị đạo diễn nổi tiếng William Friedkin và Jean-Louis Richard nhưng Jeanne Moreau chỉ có một mặt con là nam họa sĩ Jérôme Richard.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận