16/05/2007 11:38 GMT+7

Jacques Chirac chào từ biệt người Pháp

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Reuters)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Reuters)

TTO - Tối qua, 15-5, tổng thống Pháp Jacques Chirac đã lên truyền hình chào từ biệt dân Pháp trước khi tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận nhiệm sở.

aF6UeHfW.jpgPhóng to
Ông Chirac nói lời chia tay với nhân dân Pháp ngày 15-5. Ảnh: Reuters
TTO - Tối qua, 15-5, tổng thống Pháp Jacques Chirac đã lên truyền hình chào từ biệt dân Pháp trước khi tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận nhiệm sở.

Phát biểu trước màn ảnh nhỏ, ông nói: “Ngày mai tôi sẽ trao lại toàn quyền mà tôi đảm nhiệm nhân danh các bạn cho tổng thống mới Sarkozy. Tôi làm điều này với cảm giác tự hào vì một nhiệm vụ đã hoàn thành và niềm tin vào tương lai”.

Hướng tới quốc dân, ông kêu gọi người Pháp “hãy luôn gìn giữ sự thống nhất và đoàn kết”, là yếu tố giúp tiến lên phía trước. Ông nhấn mạnh: “Đoàn kết lại và tiến lên theo con đường đã chọn, nước Pháp sẽ khẳng định mình như một tấm gương tiến bộ và phồn vinh, như tổ quốc của sự bình đẳng của những cơ hội và đoàn kết, như một đất nước - động lực cho việc xây dựng châu Âu và luôn nằm ở tuyến đầu trong cuộc tìm kiếm những lời đáp cho các thách thức như hòa bình, phát triển và sinh thái”.

Ông hứa, ở cương vị mới, sẽ “tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã nhận về bảo đảm đối thoại giữa các nền văn hóa và phát triển bền vững”. Để tiếp tục công việc này, ông Chirac dự định lập quỹ riêng của mình, giống một số nguyên thủ các nước khi mãn nhiệm.

Trong phần kết luận, ông chúc tân tổng thống kế nhiệm Sarkozy thành công trong việc thực hiện những sứ mệnh phụng sự dân tộc, một dân tộc đòi hỏi nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới”, và kêu gọi đồng bào hãy tiếp tục “tự hào vì nước Pháp”.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên