14/01/2021 14:00 GMT+7

Jackpot 1 khởi đầu 33 tỉ trước thềm năm mới: Nhiều người chọn chơi bao

T.D.V
T.D.V

Khi Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt dù ở mức khởi điểm 30-35 tỉ đồng. Ngay trước thềm năm mới, nhiều người chơi đã lựa chọn chơi bao để tăng khả năng ẵm giải đổi đời.

Jackpot 1 khởi đầu 33 tỉ trước thềm năm mới: Nhiều người chọn chơi bao - Ảnh 1.

Giá trị giải thưởng Jackpot 1 của Power chưa bao giờ khiến người chơi hạ nhiệt

Điểm bán của anh M. Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) tấp nập đón khách mua vé trước kỳ quay tối (theo ngày đăng) để kịp săn Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 trước khi giải thưởng hấp dẫn này có chủ.

Ngay đầu năm 2021, cả hai Jackpot của Power 6/55 đều khởi sắc đón chào chủ nhân đầu tiên, lần lượt Jackpot 2 với giá trị gần 4 tỷ đồng vào kỳ quay ngày 05/01và Jackpot 1 với giá trị hơn 34,3 tỷ đồng vào kỳ quay tiếp sau đó. Và hiện nay, sau kỳ quay 527 ngày 12/01 quỹ giải Jackpot 1 đạt hơn 33,3 tỷ đồng.

Sức nóng của giải thưởng này có thể thấy rõ qua lượng khách tới điểm bán của anh Tiến để mua vé cũng như độ "mạnh tay" của những khách dự thưởng theo hình thức bao số. "Khách quen của mình tới những kỳ quay gần đây chuyển sang chơi bao, người ít thì mua bao 9, bao 10, thậm chí có những nhóm khách chung tiền mua những bao số lớn như vé bao 15, bao 18 để săn Jackpot 1", anh Tiến chia sẻ.

"Bán theo bao như thế này vừa tiện cho khách mua, vừa tiện cho điểm bán như mình. Bán vé bao lớn cũng giúp doanh thu của điếm bán tăng trông thấy, nhất là khi Tết nguyên đán đến gần, ai cũng mong muốn trúng giải để đón Tết lớn", chủ điểm bán tại quận Thanh Xuân nói thêm.

"Chơi bao tiện hơn chơi từng vé lẻ nhiều. Thay vì phải cầm cả xấp vé để so, chỉ cần một vé bao là có thể mua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bộ số để dự thưởng", anh C. Tuấn (Đống Đa, Hà Nội), một khách quen tại điểm bán của anh Tiến cho hay.

"Mua vé bao này tiện không phải đi kiểm tra từng vé trúng hay không, một vé đã bằng hàng trăm vé lẻ. Bên cạnh đó mình cũng bớt phải chọn nhiều số mà khi trúng giải lượng tiền thưởng giải phụ cũng cao hơn hẳn", anh Tiến hào hứng.

Việc mua vé bao lớn cũng giúp các giải phụ của xổ số tự chọn "phình to. Ví dụ với một tấm vé Mega 6/45 theo cách chơi cơ bản trùng 5 bộ số (tức trúng giải nhất) sẽ mang về giải thưởng 10 triệu đồng, nhưng sẽ lên tới 34,8 triệu đồng nếu đó là vé bao 8, 50,2 triệu đồng nếu là vé bao 9, 68 triệu đồng nếu là vé bao 10,… Trường hợp vé bao bất kỳ trùng 6 con số tức là đã trúng Jackpot và hiển nhiên có thêm các giải phụ.

Jackpot 1 khởi đầu 33 tỉ trước thềm năm mới: Nhiều người chọn chơi bao - Ảnh 2.

Nhiều người chọn chơi bao để tăng cơ hội trúng Jackpot và thêm các giải phụ.

Ngoài anh Tiến, còn có nhiều người chơi khác chọn chơi bao theo hình thức chung tiền cùng chơi để chia nhỏ chi phí mua vé mà vẫn có cơ may lớn trúng Jackpot 1 hàng chục tỷ.

"Tôi cùng anh bạn hay góp tiền mua bao, giải Power 6/55 từ đầu đã tối thiểu hơn 30 tỷ rồi, nếu mà trúng thì số tiền chia đổi vẫn đủ đổi đời, dù chỉ Jackpot 2 thôi cũng rất tốt rồi. Anh em mà trúng Jackpot thì không còn gì vui hơn, trong khi nếu trúng giải phụ cũng đủ một bữa nhậu to", anh T. Khánh (Đống Đa, Hà Nội), đại diện đi mua vé bao 13 để săn Jackpot 1 trong kỳ quay tiếp theo, cho hay.

Theo thống kê từ Vietlott, trong 4 năm qua, đã có hàng chục người chơi trúng Jackpot nhờ mua vé bao với tổng giá trị trao thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là vào tháng 1/2020, người chơi tên H.T.Đ. đã trúng 111.099.202.950 đồng từ Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 cùng khoảng 1 tỷ đồng các giải phụ khác khi dự thưởng với 5 vé bao 9. Ngoài 5 vé này, ông Đ. còn mua còn mua 33 bao 8 và trúng 6,8 triệu đồng từ các giải phụ.

Việc mua vé tham gia dự thưởng Power 6/55 còn trở nên dễ dàng hơn cho người chơi khi từ ngày 23/12, Vietlott đã bắt tay cùng ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone chính thức đưa kênh phân phối vé số tự chọn qua SMS vào vận hành. Trong thời gian sắp tới, Vietlott sẽ cân nhắc đưa hình thức chơi bao vào kênh SMS, giúp người chơi có thêm nhiều cơ hội trúng.

Hiện nay, người chơi Việt Nam có thể mua xổ số tự chọn của Vietlott bằng điện thoại qua nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel. Người chơi có nhiều lựa chọn cho phương thức thanh toán như VNPTPay, ViettelPay, ví Moca trên ứng dụng Grab, VPBank và các ngân hàng khác để dễ dàng mua vé số.

Tham khảo cách chơi tại: https://vietlott.vn/vi/choi/sms/vietlott-sms

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Jackpot Vietlott SMS