05/11/2018 15:28 GMT+7

Iran tuyên bố vẫn bán dầu bất chấp cấm vận của Mỹ

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Tổng thống Iran Hassan Rohani khẳng định nước này sẽ vẫn bán dầu và phá vỡ các lệnh trừng phạt do Mỹ tái áp đặt có hiệu lực từ hôm nay (5-11).

Iran tuyên bố vẫn bán dầu bất chấp cấm vận của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rohani tuyên bố tiếp tục bán dầu - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của quốc gia Hồi giáo này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5-11.

Trong bài phát biểu với các nhà kinh tế được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Rohani cho rằng Washington muốn cắt đứt hoàn toàn hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran, nhưng Tehran sẽ vẫn tiếp tục hoạt động này.

Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ phớt lờ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và bất công của Mỹ, bởi chính sách này đi ngược lại các quy tắc quốc tế. 

Theo nhà lãnh đạo Iran, nước này đang trong "tình trạng chiến tranh kinh tế và phải đối mặt với một cường quốc hay uy hiếp nước khác".

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào khu vực tài chính và dầu mỏ của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi đây là những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với Iran.

Các biện pháp trừng phạt sẽ tác động trực tiếp tới các công ty thuộc các nước thứ ba đang làm ăn với Iran, đặc biệt có thể tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, kể từ ngày 5-11, Washington liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

Bộ của Mỹ đã phát đi cảnh báo tới mạng kết nối ngân hàng toàn cầu SWIFT về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể Iran có tên trong "danh sách đen" của Washington.

Cùng ngày, theo Hãng tin Reuters, một quan chức chính phủ cấp cao của Hàn Quốc khẳng định nước này đã được Mỹ cho phép tiếp tục mua dầu của Iran.

Trước đó, Hãng tin Bloomberg cho biết chính quyền của ông Trump đã chấp thuận "linh động" để cho 8 nước, trong đó có hai đồng minh gần gũi là Hàn Quốc và Nhật Bản cùng Ấn Độ, tiếp tục mua dầu thô của Iran. Một số nguồn tin khác phỏng đoán Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong nhóm nước được Mỹ cho phép mua dầu.

Iran tuyên bố vẫn bán dầu bất chấp cấm vận của Mỹ - Ảnh 2.

Quốc kỳ Iran ở bãi khai thác dầu và khí đốt Soroush trong Vịnh Persian, phía nam thủ đô Tehran - Ảnh: REUTERS

Nguồn thu từ xuất khẩu dầu hiện đem lại nguồn cung lớn cho ngân sách quốc gia của Iran - quốc gia xuất khẩu dầu hàng thứ ba của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Vào tháng 4 vừa rồi, theo Hãng tin AFP, Iran đã xuất khẩu tương đương 2,5 triệu thùng dầu/ngày nhưng mức độ được dự báo đã giảm ngay khi các nước nhập khẩu lo lắng trước đe dọa trừng phạt trở lại của Mỹ.

Ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích của UBS, nhận định: "Cho dù Washington có đưa ra những trường hợp được lách lệnh cấm vận thì chắc chắn nguồn dầu nhập từ Iran cũng sẽ giảm rõ rệt". Và do đó nhà phân tích này tin rằng giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh.

Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), ký hồi năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. 

Vòng trừng phạt đầu tiên diễn ra cách đây hai tháng nhằm vào các lĩnh vực như chế tạo ôtô, buôn bán vàng và những kim loại quý hiếm khác. 

Vòng trừng phạt mới có hiệu lực từ ngày 5-11 nhằm vào lĩnh vực năng lượng và các giao dịch liên quan dầu mỏ cũng như các giao dịch của Ngân hàng Trung ương Iran. 

Ngoài những lệnh trừng phạt trên, chính quyền Mỹ cũng đang tìm mọi cách để cô lập chính quyền Tehran, bất chấp sự không đồng tình của nhiều đồng minh châu Âu.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên