24/02/2004 09:18 GMT+7

Iran: Các nghị sĩ ẩu đả

D.V (theo Al Jazeera)
D.V (theo Al Jazeera)

TTO- Hôm qua 23-2, Quốc hội Iran đã một phen náo loạn khi các nghị sĩ giận dữ xông vào nhau sau cuộc tranh cãi. Cũng hôm qua, các nghi sĩ theo đường lối cải cách từng người một xin từ chức sau cuộc bầu cử mà phe bảo thủ thắng thế ngày 20-2.

mESDbHPU.jpgPhóng to
Ẩu đã diễn ra trong Quốc hội Iran sau khi có kết quả bầu cử
TTO- Hôm qua 23-2, Quốc hội Iran đã một phen náo loạn khi các nghị sĩ giận dữ xông vào nhau sau cuộc tranh cãi. Cũng hôm qua, các nghi sĩ theo đường lối cải cách từng người một xin từ chức sau cuộc bầu cử mà phe bảo thủ thắng thế ngày 20-2.

Ẩu đả nổ ra sau khi các nghị sĩ cải cách chỉ trích cuộc bầu cử vừa qua là gian lận và cáo buộc phe bảo thủ đang tìm cách "áp đặt một chế độ Hồi giáo tương tự kiểu Taliban của Afghanistan". Fatemeh Haghighatjou, nữ nghị sĩ thuộc đường lối cải cách tuyên bố: "Tôi từ chức, bởi một cuộc bầu cử không có cạnh tranh, không công bằng và dàn dựng đã được tổ chức nhằm có một Quốc hội dễ bảo. Người ta không muốn một nước Cộng hoà, mà là một chế độ Taliban". Haghighatjou là một trong số 120 nghị sĩ xin từ chức trước khi cuộc bầu cử diễn ra nhưng không được chấp thuận. Muhammad Kianoush-Rad, một nghị sĩ cải cách khác, nói tỉ lệ cử tri đi bầu chỉ 50,57%, thấp nhất trong lịch sử 25 năm qua của Iran cho thấy "một khoảng cách thêm sâu giữa chế độ và nhân dân Iran". Câu trả lời của n nghị sĩ bảo thủ Ghodratollah Alikhani rằng phe cải cách nên trách chính mình thì đúng hơn" đã thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ, khiến bùng lên bạo lực.

Hôm qua, các ngoại trưởng EU cũng ra tuyên bố "bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và thất vọng trước việc một số lớn các ứng viên bị cấm ra tranh cử khiến người Iran không thể có một sự lựa chọn dân chủ".

Trước cuộc bầu cử ngày 20-2 đã có những cuộc biểu tình phản đối gây chú ý dư luận. Hơn 80 đương kim nghị sĩ đã bị Hội đồng bảo vệ (một tổ chức giám sát gồm 12 thành viên có khuynh hướng bảo thủ nhưng không được bầu chọn) cấm không cho ra tranh cử. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử nói 129 trên tổng số 290 ghế đã thuộc về phe bảo thủ, trong khi phe cải cách chỉ được 40 ghế.

D.V (theo Al Jazeera)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên