05/03/2020 14:04 GMT+7

IOC tích cực chuẩn bị để Olympic Tokyo 2020 thành công

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có khả năng ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, tuy nhiên nếu hoãn tổ chức sẽ cực kỳ tốn kém.

IOC tích cực chuẩn bị để Olympic Tokyo 2020 thành công - Ảnh 1.

Nguồn: reuters.com

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang nỗ lực tối đa để đảm bảo Đại hội Thể thao (Olympic) 2020, dự kiến diễn ra tại thủ đô Tokyo trong chưa đầy 5 tháng tới, thành công tốt đẹp trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng ở nhiều nước trên thế giới.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch IOC Thomas Bach đưa ra ngày 3/3 trong cuộc họp ban điều hành kéo dài hai ngày ở Lausanne (Thụy Sĩ).

Theo ông Bach, cuộc họp này sẽ mở đường để IOC có thể đưa ra các quyết định cuối cùng trong phiên họp vào tháng Sáu tới về việc tổ chức Olympic Tokyo từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 tới.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tháng trước, ủy viên cấp cao IOC Dick Pound cho biết việc dịch COVID-19 bùng phát có thể khiến Olympic Tokyo bị hoãn. Hiện, nhiều sự kiện thể thao trên thế giới đã bị hủy hoặc hoãn do dịch COVID-19 đang lan rộng.

Theo Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto, hợp đồng tổ chức Olympic 2020 của Tokyo cho phép hoãn tổ chức Olympic và Paralympic đến cuối năm. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo vẫn cam kết tổ chức Olympic và Paralympic như kế hoạch đã định.

Theo thỏa thuận, quyền quyết định hoãn, hủy tổ chức Olympic và Paralympic sẽ thuộc về IOC.

Cũng theo bà Hashimoto, việc hoãn tổ chức Đại hội Thể thao sẽ gây tốn kém. Ước tính ngân sách mới nhất mà Chính phủ Nhật Bản dành cho việc tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 là 12,51 tỉ USD.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên