30/01/2020 11:00 GMT+7

Inter Milan: đội bóng 'ngoại hạng Anh' trên đất Ý

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Với việc hoàn tất thương vụ Christian Eriksen, có thể nói Inter Milan đang được "Premier League hóa" dưới bàn tay HLV Antonio Conte - người từng tạo nên cơn sốt ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cách đây vài năm.

Inter Milan: đội bóng ngoại hạng Anh trên đất Ý - Ảnh 1.

HLV Conte (phải) đang tạo nên một cuộc cách mạng sôi nổi ở Serie A bằng những ngôi sao từ Anh - Ảnh: Squawka

Trước Eriksen, Inter đã chào đón một cái tên khác: tiền vệ Victor Moses - ngôi sao thứ tư của Premier League đặt chân đến Inter mùa này. Và trước đó, Inter mua Romelu Lukaku với giá 65 triệu euro, mượn Alexis Sanchez vào mùa hè và mua Ashley Young ở kỳ chuyển nhượng mùa đông (1,5 triệu euro).

Điểm đặc biệt, cả ba đều là cầu thủ của Manchester United (M.U). Thậm chí có thể xem họ là "hàng thải" của "quỷ đỏ". Young đã quá già (34 tuổi), Sanchez sa sút phong độ, còn Lukaku bị các CĐV M.U chế nhạo là "gã hề".

Victor Moses - người được Inter mượn từ Chelsea - cũng không khác là bao. Tiền vệ 29 tuổi này chỉ ra sân 6 trận cho Chelsea trong mùa 2018-2019 và bị đem cho Fenerbahce mượn đầu mùa giải này.

Có quá nhiều lý do để Moses gia nhập Inter dưới bàn tay của ông thầy cũ Conte, đặc biệt là khi nhìn vào những gì đang diễn ra với Lukaku, Sanchez cùng Young. Chỉ sau nửa mùa giải, Lukaku đã ghi đến 18 bàn, hoàn toàn lấy lại hình ảnh của một tiền đạo hàng đầu châu Âu. Sanchez chưa thoát cảnh dự bị, nhưng vẫn khởi sắc hơn so với thời gian ở M.U. Còn Young chơi tốt và góp một đường kiến tạo ngay trong trận ra mắt - bằng thành tích... nửa mùa giải qua của anh ở M.U.

Conte thật ra không nhận được sự ủng hộ toàn diện từ CĐV Inter, vì ông là một "người Juve" đúng nghĩa. Khi Inter tiếp cận Lukaku, giới chuyên môn hoài nghi về chính sách chuyển nhượng của họ. Nhưng đến thời điểm này, sự hoài nghi dần giảm đi khi Lukaku ghi bàn liên tục, còn Inter vẫn đang bám đuổi Juventus quyết liệt trong cuộc đua vô địch (chỉ kém đối thủ 3 điểm). Vì vậy, việc mua được Eriksen lại chính là quả ngọt sau nửa mùa giải ấn tượng.

Eriksen nằm trong số những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện tại, và đặc biệt được săn đón khi từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham. Nếu muốn ở lại Anh, Eriksen không thiếu lựa chọn, trong đó có M.U. Nhưng cuối cùng anh chọn Inter vì cuộc cách mạng đầy hứa hẹn của HLV Conte.

Nửa mùa giải là chưa đủ để nhận định về tương lai của Conte cùng Inter, nhưng ít nhất ông đang khiến Serie A - giải đấu nhiều năm bị chê bai về sự cũ kỹ, nhàm chán - dần trở nên sôi động hơn

Eriksen vào top lương cao thế giới

Do thời hạn hợp đồng của Eriksen với Tottenham sắp hết, nên Inter Milan chỉ phải trả cho "gà trống" 21 triệu euro để mua đứt tiền vệ người Đan Mạch. Đây là mức phí quá rẻ, bởi Eriksen được định giá trên thị trường chuyển nhượng đến 90 triệu euro (theo Transfermarkt).

Bù lại, báo chí Anh cho biết Inter phải trả Eriksen mức lương lên đến 20 triệu euro/năm (trước đó, lương của Eriksen ở Tottenham chỉ vào khoảng 4,5 triệu euro), đưa anh vào top những ngôi sao bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới.

Salah và Chamberlain giúp Liverpool hơn M.C 19 điểm Salah và Chamberlain giúp Liverpool hơn M.C 19 điểm

TTO - Mohamed Salah và Oxlade-Chamberlain đã lần lượt lập công giúp Liverpool đánh bại West Ham 2-0 ở trận đá bù vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Chiến thắng giúp Liverpool bỏ xa đội thứ hai Manchester City (M.C) 19 điểm.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên