16/03/2012 01:25 GMT+7

Indonesia tăng giá nhiên liệu thêm 33%

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - Kể từ đầu tháng 4-2012, tại Indonesia giá nhiên liệu sẽ tăng thêm 33%, và từ tháng 5-2012 giá điện sẽ tăng trung bình 10%.

s2aRL9Fp.jpgPhóng to
Sinh viên Indonesia biểu tình tại Jakarta phản đối việc tăng giá nhiên liệu - Ảnh: AFP

Quyết định tăng giá nhiên liệu của chính phủ được mô tả là khá nhạy cảm đối với cuộc sống của gần một nửa dân số nước này vốn có thu nhập dưới 2 USD/ngày. Báo Jakarta Post cho biết ba công đoàn lớn nhất dự kiến sẽ đưa khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình, và nếu không gây nổi áp lực với chính phủ, họ sẽ kêu gọi đình công cả nước vào tháng 4-2012. Trong khi đó, theo AFP, các tổ chức sinh viên Indonesia đã biểu tình ở nhiều thành phố và đòi Tổng thống Yudhoyono từ chức.

“Những đợt tăng lương tối thiểu gần đây không còn ý nghĩa gì nếu giá nhiên liệu tăng” - chủ tịch công đoàn KSPI Said Iqbal khẳng định.

Các quan chức chính phủ khẳng định không thể trì hoãn lâu hơn nữa việc tăng giá, dù tỉ lệ lạm phát sẽ tăng như dự báo của Ngân hàng Trung ương Indonesia là từ 6,8% hiện nay lên 7,1%. Bên cạnh việc tăng giá nhiên liệu, Chính phủ Indonesia sẽ thực hiện các chương trình hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp giúp họ chống chọi với biến động giá. Trong chín tháng tới, 18,5 triệu hộ dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ 150.000 Rp/tháng (17 USD). Theo Jakarta Post, chi phí hỗ trợ giá xăng dầu ước tính lên đến 15 tỉ USD trong năm 2012.

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên