24/10/2019 13:59 GMT+7

Indonesia sẽ là nước chủ nhà World Cup U20

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sáng 24-10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố lựa chọn Indonesia là nước chủ nhà của VCK World Cup U20 2021.

Indonesia sẽ là nước chủ nhà World Cup U20 - Ảnh 1.

Một CĐV Indonesia cổ vũ bóng đá ở sân Bung Karno (Jakarta) - Ảnh: BOLA

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp hội đồng của FIFA tại Thượng Hải (Trung Quốc). "Chúng tôi xin thông báo Indonesia sẽ đăng World Cup U20 2021. Xin chúc mừng", chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu.

Đây là lần đầu tiên Indonesia đăng cai giải đấu. Nước chủ nhà đã lên kế hoạch sử dụng 10 sân vận động cho giải đấu, trong đó sân Gelora Bung Karno sẽ là nơi diễn ra các sự kiện chính.

Với việc giành quyền đăng cai, U20 Indonesia cũng sẽ có lần đầu tiên tham dự giải đấu kể từ khi được đổi tên thành World Cup U20 năm 2007.

Trong quá khứ, Đông Nam Á từng có hai đội góp mặt tại giải đấu là U20 Myanmar (năm 2015) và U20 Việt Nam (năm 2017). Ở World Cup U20 2021, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất tham dự. Bên cạnh Indonesia, 4 suất còn lại sẽ được lựa chọn dựa trên kết quả ở VCK U19 châu Á 2020.

Indonesia không phải đại diện Đông Nam Á duy nhất chạy đua giành quyền đăng cai World Cup U20 2021. Đồng chủ nhà Thái Lan - Myanmar cũng nộp đơn, nhưng sau đó quyết định rút lui.

Ngoài ra, Indonesia còn phải vượt qua những đại diện khác gồm Bahrain, Peru, Brazil và đồng chủ nhà Saudi Arabia - UAE. Việc Indonesia đăng cai World Cup U20 được xem là tiền đề quan trong cho kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup 2034 của liên minh các nước Đông Nam Á.

Thua ngược Ukraine, Hàn Quốc lỡ cơ hội vô địch World Cup U20 Thua ngược Ukraine, Hàn Quốc lỡ cơ hội vô địch World Cup U20

TTO – Rạng sáng 16-6 (giờ VN), tuyển U 20 Ukraine đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch World Cup U20.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên