15/07/2005 07:37 GMT+7

Indonesia: lao động nước ngoài phải học tiếng Bahasa

N.T.ĐA (Theo DPA, AFP, Bernama)
N.T.ĐA (Theo DPA, AFP, Bernama)

TT - Trong một động thái nhằm gián tiếp giảm công nhân nước ngoài đến Indonesia, Chính phủ Indonesia có kế hoạch buộc mọi người nước ngoài muốn đến Indonesia lao động phải thi trắc nghiệm tiếng Bahasa (ngôn ngữ chính tại Indonesia) kể từ năm tới.

Ffq1MMHd.jpgPhóng to
Nữ công nhân Indonesia làm việc trong một công ty may mặc
TT - Trong một động thái nhằm gián tiếp giảm công nhân nước ngoài đến Indonesia, Chính phủ Indonesia có kế hoạch buộc mọi người nước ngoài muốn đến Indonesia lao động phải thi trắc nghiệm tiếng Bahasa (ngôn ngữ chính tại Indonesia) kể từ năm tới.

Bộ trưởng Nhân lực và di trú của Indonesia Fahmi Idris nói việc thi trắc nghiệm ngôn ngữ này sẽ được Cơ quan quốc gia cấp chứng chỉ ngôn ngữ, sẽ chính thức mở trong tháng này, thực hiện.

Ông nói công nhân nước ngoài phải có chứng chỉ ngôn ngữ Bahasa trước khi được cho phép lao động tại Indonesia, cũng như công nhân Indonesia phải có chứng chỉ trình độ tiếng Anh trước khi đi nước ngoài.

Theo ông, điều này nhằm bảo đảm những công việc mà người Indonesia có thể làm được không rơi vào người nước ngoài, chứ không có ý ngăn cản công nhân nước ngoài hoặc phân biệt đối xử với họ.

Indonesia sẽ mở cửa cho công nhân khối ASEAN kể từ năm tới và công nhân các nước khác kể từ 2008, theo qui định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

N.T.ĐA (Theo DPA, AFP, Bernama)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên