05/11/2012 07:34 GMT+7

Indonesia hạn chế nạn "đi công tác ảo" ở nước ngoài

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Bộ trưởng doanh nghiệp nhà nước Indonesia Dahlan Iskan đã quyết định hạn chế các chuyến công tác ảo ngoài nước trong các doanh nghiệp nhà nước do gây thiệt hại lớn cho công quỹ.

9K8rcwrX.jpgPhóng to

Bộ trưởng doanh nghiệp nhà nước Indonesia Dahlan Iskan - Ảnh: Antara

TT - Bộ trưởng doanh nghiệp nhà nước Indonesia Dahlan Iskan đã quyết định hạn chế các chuyến công tác ảo ngoài nước trong các doanh nghiệp nhà nước do gây thiệt hại lớn cho công quỹ.

Antara News dẫn lời ông Dahlan Iskan cho biết các chuyến công tác ảo là một hình thức tham nhũng ngày một phổ biến và “mặc dù (mỗi trường hợp) không gây thiệt hại nhiều cho quốc gia, nhưng nó diễn ra rất nhiều trong các doanh nghiệp nhà nước”.

Quyết định này được đưa ra gần như cùng lúc với công bố của Cơ quan Kiểm toán tối cao Indonesia (BPK) qua đợt kiểm toán 81 tài khoản của 62 doanh nghiệp nhà nước trong nửa đầu năm 2012. Kết quả ghi nhận có đến 702 trường hợp sai phạm, trong đó có 63 trường hợp là quan chức doanh nghiệp nhà nước đi công tác “tưởng tượng”, gây thiệt hại ngân sách 2.500 tỉ rupiah (hơn 260 triệu USD), chưa kể những chuyến đi sai mục đích hay không có hiệu quả.

“Những chuyến công tác ảo có sự bắt tay giữa các công chức với các cơ quan du lịch, cho phép họ được hoàn tiền vé dù không thật sự đi công tác” - ông Dahlan Iskan chỉ rõ và khẳng định đây là “vấn nạn” cần quan tâm loại bỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng mà chính phủ đang nỗ lực theo đuổi.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên