
Juniansyah là niềm tự hào của cử tạ Indonesia - Ảnh: REUTERS
Vụ việc của siêu sao cử tạ Indonesia xuất phát từ cáo buộc "vi phạm nghĩa vụ khai báo lịch trình phục vụ kiểm tra doping", dù hiện chưa có kết luận anh sử dụng chất cấm.
Ngay khi môn cử tạ khởi tranh tại Asiad 20, truyền thông Indonesia bàng hoàng phát hiện tên Rizki Juniansyah không có trong danh sách thi đấu hạng 85kg nam.
Đây là hạng cân anh được chuẩn bị tham dự tại Aichi-Nagoya, nhưng khi đó Liên đoàn Cử tạ Indonesia (PABSI) và Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) vẫn chưa công bố lý do vắng mặt. Vụ việc ngay lập tức làm dậy sóng làng thể thao xứ vạn đảo, bởi Juniansyah được xem là "quốc bảo" với tấm HCV Olympic.
Đến ngày 28-9, PABSI, KOI và cả Rizki Juniansyah ra thông cáo chung xác nhận IWF đã áp dụng lệnh tạm đình chỉ đối với anh trong quá trình xem xét cáo buộc vi phạm quy định whereabouts - nghĩa vụ cung cấp và cập nhật thông tin về nơi ở, lịch trình để cơ quan chống doping có thể kiểm tra ngoài thi đấu.
Phía Indonesia đề nghị CAS dỡ lệnh tạm đình chỉ, nhưng không được chấp thuận. Vì lệnh vẫn có hiệu lực, Rizki không thể ra sân tại Asiad.
Thông cáo nhấn mạnh quyết định tạm đình chỉ không phải kết luận Rizki đã vi phạm quy định chống doping. Việc xem xét nội dung cáo buộc mới ở giai đoạn đầu. Đô cử của Indonesia phủ nhận cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường trước CAS, với sự hỗ trợ của PABSI và KOI.
Theo thông cáo đưa ra, Rizki chưa từng có kết quả xét nghiệm doping dương tính trong sự nghiệp, kể cả lần kiểm tra gần nhất vào tháng 8-2026.

Juniansyah là một trong những đô cử mạnh nhất thế giới - Ảnh: R.T
Theo quy định về whereabouts, vận động viên thuộc nhóm kiểm tra đăng ký phải khai lịch trình theo quý và cập nhật khi có thay đổi. Họ cũng phải chỉ định một địa điểm cùng khung 60 phút mỗi ngày mà mình có thể được kiểm tra.
Điều này không có nghĩa vận động viên phải xét nghiệm hằng ngày. Việc khai báo thiếu hoặc sai thông tin và vắng mặt khi được kiểm tra trong khung giờ đã đăng ký là hai dạng vi phạm khác nhau; tổng cộng ba lần trong vòng 12 tháng có thể cấu thành một vụ vi phạm quy định chống doping. Các thông tin đã công bố về Rizki chưa nêu cụ thể anh bị cáo buộc vi phạm vào những ngày nào.
Sự vắng mặt của Rizki là tổn thất lớn cho đoàn Indonesia. Anh giành HCV Olympic Paris 2024 ở hạng 73kg, rồi vô địch thế giới 2025 ở hạng 79kg với mức cử đẩy 204kg.
Tại SEA Games 2025, Rizki tiếp tục nâng kỷ lục thế giới cử đẩy hạng 79kg lên 205kg, đồng thời đạt tổng cử 365kg. Ở Asiad lần này anh dự kiến chuyển lên hạng 85kg.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận