01/09/2005 11:31 GMT+7

Indonesia: chỉ trong buổi sáng, đồng rupiah rớt giá 5,6%

TRẦN ĐỨC THÀNH
TRẦN ĐỨC THÀNH

TTO - Đồng rupiah của Indonesia đã giảm giá so với đồng đôla Mỹ tới 5,6% sáng nay, 1-9, do có tâm trạng lo âu quanh việc những nỗ lực của chính phủ để vững giá đồng tiền nội địa chưa đủ mạnh.

Các nhà giao dịch sáng sớm nay cho biết đồng rupiah đã rớt giá còn 10.800 rupiah ăn 1 USD so với 10.200 cuối ngày hôm qua, chỉ vài phút sau khi Thủ tướng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trình bày kế hoạch của chính phủ Indonesia về việc cắt giảm trợ giá nhiên liệu và những biện pháp khác nhằm phục hồi lòng tin vào tiền tệ quốc gia.

Ngày 30-8, đồng rupiah đã giảm giá thấp nhất so với đồng đôla trong bốn năm qua với 11.750 rupiah ăn 1 USD (so với 10.700 trước đó), khi giá dầu gần đụng trần 71 USD/thùng do bão Katrina hoành hành nước Mỹ. Do cơn bão, chính quyền Mỹ đã đồng ý mở kho dầu dự trữ để một số nhà máy lọc dầu vay trước số dầu thô trong khi chờ bão tan để khôi phục lại việc cung cấp dầu. Giá dầu nhờ đó đã giảm xuống còn 68, 50 USD/thùng trên thị trường New York.

Thị trường châu Á nhìn chung cũng phản ứng lạc quan hơn trong sáng nay. Chỉ số Nikkei của Tokyo đã tăng 1,1% đạt12.546 trong khi chỉ số chứng khoán châu Á của MSCI bên ngoài Nhật tăng 0.9% vào 9 giờ sáng nay (giờ VN).

TRẦN ĐỨC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên