21/05/2007 13:05 GMT+7

Indonesia: bắt được cá vây tay hiếm

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)
TƯỜNG VY (Theo Xinhua)

TTO - Một người câu cá Indonesia vừa bắt được một chú cá vây tay - loài sinh vật từng được cho là đã biến mất cùng thời với khủng long - ở đảo Sulawesi.

qrWFDVVb.jpgPhóng to
Cá vây tay
TTO - Một người câu cá Indonesia vừa bắt được một chú cá vây tay - loài sinh vật từng được cho là đã biến mất cùng thời với khủng long - ở đảo Sulawesi.

Justinus Lahama bắt được chú cá dài 1,3 m, nặng 50 kg này vào sáng ngày 19-5. Tuy nhiên thật không may, nó đã chết sau 17 giờ bị bắt.

Cá vây tay, hay còn được gọi là “hóa thạch sống”, được phát hiện lần đầu vào năm 1938 ngoài khơi bờ biển châu Phi. Loài này từng được cho là đã tuyệt chủng cách nay 65 triệu năm.

Cá vây tay là động vật ăn thịt hung hãn, có vây trông như các chi, dài 1,5 m và nặng khoảng 45 kg lúc trưởng thành. Loài cá này chỉ sống ở các vùng biển sâu, lạnh, ở độ sâu ít nhất 60 m. Không giống đa số các loài cá khác, cá vây tay chỉ đẻ con chứ không đẻ trứng.

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên