15/07/2019 13:29 GMT+7

ICC Cup khuấy động mùa hè

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau Copa America, người hâm mộ lại tiếp tục hướng về ICC Cup - giải giao hữu dành cho các CLB hàng đầu thế giới khai mạc vào giữa tuần này.

ICC Cup khuấy động mùa hè - Ảnh 1.

Cuộc thư hùng ở ICC Cup hè năm ngoái phản ánh đúng mùa giải của Liverpool và M.U (Liverpool thắng 4-1) - Ảnh: Chụp màn hình

So với mùa giải năm ngoái, quy mô ICC Cup 2019 nhỏ gọn hơn khi tinh giản từ 18 đội xuống 12 đội.

"Chạy sô" như M.U, AC Milan

Nhưng không phải vì vậy mà giải đấu nhận ít sự quan tâm hơn, khi quy tụ những đại gia như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United (M.U), Tottenham, Arsenal, Juventus, Inter Milan... Vì sao một giải bóng đá giao hữu như ICC Cup vẫn có thể khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi?

Lý giải đầu tiên khá đơn giản là bởi cơn khát bóng đá sau trận chung kết Champions League từ hồi đầu tháng 6. Copa America là của nội bộ Nam Mỹ chứ không phải châu Âu, hơn nữa giải đấu này luôn bị đặt dấu hỏi về tính hấp dẫn.

Việc ICC Cup mang những đội bóng châu Âu đến đất Mỹ và châu Á (năm nay ở Thượng Hải và Singapore) cũng là yếu tố quan trọng giúp họ được chào đón. Hãy nhìn lịch trình của M.U - đội bóng đang "chạy sô" hết mức có thể. 

Cụ thể, ngày 20-7 họ đá trận mở màn với Inter Milan tại Singapore. Chỉ 5 ngày sau, M.U gặp Tottenham ở Thượng Hải và một tuần sau khép lại giải đấu bằng cuộc đụng độ AC Milan ở... Cardiff.

Lịch trình của AC Milan thậm chí còn gắt hơn. Ngày 23 họ gặp Bayern Munich ở Kansas - thành phố nằm ở miền trung nước Mỹ. Đến ngày 28, họ phải bay sang Foxborough ở cực đông nước Mỹ - cách đó hơn 2.000km - để gặp Benfica, trước khi vội vã vòng về châu Âu để gặp M.U sau đó 5 ngày. Tổng cộng gần 9.000km di chuyển để đá 3 trận trong vòng 10 ngày.

"Chạy sô" nhiều như vậy, liệu các CLB có đảm bảo về chất lượng chuyên môn của các trận đấu?

Cơ hội duyệt binh

Nhiều năm qua, M.U thường bị lấy ra châm chọc về chuyện "thống trị" ICC Cup rồi chơi dở tệ ở mùa giải chính thức sau đó. M.U thậm chí trở thành một ví dụ tiêu biểu cho thấy sự khác xa giữa đá giao hữu và thi đấu chính thức.

Thật ra, những châm chọc này không quá đúng sự thật. Tất cả bắt nguồn từ mùa giải hè 2014. M.U khi đó vừa ra mắt tân HLV trưởng Louis Van Gaal, đồng thời ồ ạt mang về một dàn tân binh toàn sao như Di Maria, Ander Herrera, Luke Shaw... Vì vậy, M.U đến ICC Cup năm đó với khí thế hừng hực và giành ngôi vô địch. Nhưng những gì diễn ra suốt 9 tháng sau đó là một thảm họa. M.U chết danh "vua đá giao hữu" từ đó.

Nhưng cần phải thừa nhận ở những mùa giải sau này, phong độ của các đội bóng tại ICC Cup phản ánh khá đúng bộ mặt của họ xuyên suốt mùa giải chính thức. Năm 2017, Barca vô địch giải đấu giao hữu này, Manchester City giành ngôi á quân. Kết quả là trong mùa giải chính thức, hai đội bóng này cũng giành được hàng loạt danh hiệu quốc nội.

Đến hè năm ngoái, Tottenham giành ngôi vô địch ICC Cup, mở nguồn cho một chuyến phiêu lưu ấn tượng của họ ở Champions League (chung cuộc giành ngôi á quân). Các đội bóng xếp sau Tottenham ở tốp đầu ICC Cup 2018 lần lượt là Dortmund, Inter Milan, Arsenal và Liverpool đại khái cũng có mùa giải ấn tượng.

Liverpool là một ví dụ cho thấy mặt tích cực của ICC Cup. Mùa hè năm ngoái, HLV Jurgen Klopp đã sử dụng giải đấu này để "cân đong" rất kỹ các tân binh như Fabinho, Xherdan Shaqiri hay cả Divock Origi (người trở về sau khoảng thời gian dài bị đem cho mượn). 

Kết quả là Liverpool đã có một mùa giải rất thành công với các quyết định nhân sự hợp lý của chiến lược gia người Đức. Ở ICC Cup 2018, Liverpool đè bẹp M.U 4-1, một kết quả "tiên tri" chính xác mùa giải sau đó.

ICC Cup khuấy động mùa hè - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Năm nay, M.U tiếp tục là đội bóng nhận nhiều sự chú ý khi điền tên hai tân binh Daniel James và Aaron Wan-Bissaka vào danh sách du đấu. Không quá nổi bật nhưng vào tình cảnh lúc này của M.U, hai tân binh này vẫn đang được các CĐV "quỷ đỏ" háo hức chờ đợi màn ra mắt.

Real Madrid cũng tương tự. Mùa chuyển nhượng vẫn còn khá lâu nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã mang về đến 5 bản hợp đồng đắt giá gồm Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo Goes, Ferland Mendy và Eder Militao. Bốn trong số này (trừ Militao) sẽ tham gia ICC Cup - đó là một cơ hội duyệt binh quan trọng cho mùa giải mới với HLV Zinedine Zidane.

Đánh bại Real Madrid, Barca vô địch ICC Cup 2017 ở Mỹ Đánh bại Real Madrid, Barca vô địch ICC Cup 2017 ở Mỹ

TTO – Người hâm mộ Mỹ được một phen mãn nhãn với trận “siêu kinh điển” diễn ra ở ICC Cup 2017 (tại Miami), khi Barca đánh bại Real Madrid (R.M) với tỷ số 3-2 sau 90 phút đầy kịch tính.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ICC Cup