Phóng to |
| Jelimo |
Ở đường chạy 800m nữ, nhà vô địch Olympic người Kenya Pamela Jelimo đã về nhất với thời gian 1:54.01, trở thành người chạy nhanh thứ 3 trong lịch sử ở cự ly này. Như vậy Jelimo đã giành thắng lợi ở cự ly 800m trong cả 5 giải thi đấu thuộc hệ thống IAAF Golden League. Tương tự như Jelimo, Vlasic cũng có được chiến thắng thứ 5 tại 5 giải IAAF Golden League khi vượt qua mức sào 2,01m.
Như vậy hiện nay chỉ còn Jelimo và Vlasic đua tranh đến giải thưởng 1 triệu USD (dành cho VĐV nào giành chiến thắng ở cả 6 giải IAAF Golden League). Hiện cả hai VĐV này chỉ còn 1 rào cản cuối cùng đó là giải Brussel sẽ diễn ra vào tuần sau.
Phóng to |
| Vlasic |
Cũng tại giải Wetklasse, khán giả Thụy Sĩ lại một lần nữa được chứng kiến màn thi đấu ấn tượng của "tia chớp" người Jamaica Usain Bolt khi anh về nhất cự ly sở trường 100m với thời gian 9,83 giây.
Ngoài ra ở các nội dung khác, chiến thắng đều thuộc về các tên tuổi quen thuộc: Kenenisa Bekele (5.000m nam), Yelena Isinbayeva (nhảy sào nữ), Dayron Robles (110m rào nam), Jeremy Wariner (400m nam), Angelo Taylor (400m rào nam), Andreas Thorkildsen (ném lao nam).
Trong khi đó ở đường chạy 100m rào nữ, Lolo Jones - người đã bị vấp rào tại Olympic Bắc Kinh và để tuột mất chiếc HCV - đã có cuộc trả thù ngọt ngào khi vượt qua đồng hương Dawn Harper (đoạt HCV cự ly này ở Olympic Bắc Kinh) khi xuất sắc về nhất.
|
Năm nay các nội dung thi đấu 100m, 400m, 1.500m, 400m rào, nhảy xa và ném lao (nam) cùng các nội dung 200m, 800m, 100m rào và nhảy cao (nữ) là các nội dung được tính trong hệ thống thi đấu IAAF Golden League. Theo đó, VĐV nào giành chiến thắng ở các nội dung trên trong cả 6 giải sẽ được số tiền thưởng 1 triệu USD. Hiện chỉ còn Jelimo và Vlasic đua tranh đến giải thưởng này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận