30/04/2008 04:08 GMT+7

Huỳnh Tấn Mẫm - một đời sôi nổi

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Các bà mẹ chiến sĩ trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn đấu tranh trước 1975 và các cựu sinh viên đã cùng Huỳnh Tấn Mẫm về dự buổi giới thiệu sách viết về người lãnh đạo phong trào sinh viên thời ấy: Huỳnh Tấn Mẫm - một đời sôi nổi vào sáng 29-4 tại TP.HCM.

FaKWfVIA.jpgPhóng to
TT - Các bà mẹ chiến sĩ trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn đấu tranh trước 1975 và các cựu sinh viên đã cùng Huỳnh Tấn Mẫm về dự buổi giới thiệu sách viết về người lãnh đạo phong trào sinh viên thời ấy: Huỳnh Tấn Mẫm - một đời sôi nổi vào sáng 29-4 tại TP.HCM.

Tập sách của tác giả Diệu Ân, do NXB Lao Động ấn hành nhân kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Buổi giới thiệu sách cũng chính là dịp kỷ niệm ngày Huỳnh Tấn Mẫm được chính quyền Sài Gòn trả tự do lúc 8g sáng 29-4-1975.

Cuộc đời sôi động của Huỳnh Tấn Mẫm được thể hiện chi tiết trong tập sách. Không chỉ tập trung vào bối cảnh lịch sử phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh Sài Gòn thời 1969-1972 khi anh Mẫm làm chủ tịch Tổng hội SVHS Sài Gòn, mà tác giả Diệu Ân đã lược thuật cả thời niên thiếu, những duyên cớ đưa anh Mẫm đến với cách mạng, và cả một quãng đời sôi động của anh sau ngày 30-4-1975 cho đến hôm nay.

Không chỉ có giá trị giáo dục thanh niên về một gương hoạt động anh dũng trong phong trào đấu tranh chống Mỹ, tập sách còn là tài liệu có độ tin cậy cho những nghiên cứu về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Trao đổi tại cuộc họp báo, anh Huỳnh Tấn Mẫm cho rằng tập sách cũng chỉ nói một phần về phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn, còn rất nhiều nhân vật, nhiều tấm gương của các má phong trào, các trận chiến đấu trong lòng địch cần ghi lại như những kinh nghiệm quí của công cuộc đấu tranh nhân dân...; mong rằng sắp tới sẽ có những tập sách viết toàn diện hơn, sinh động hơn về đề tài này.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên