Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã dùng gạo mẫu để nấu thành cơm. Kết quả cho thấy cơm có màu trắng, nở bung, tuy không thơm, dẻo như gạo ngoài thị trường nhưng vẫn có thể ăn được. Ông Phạm Văn Quyện, phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, nêu quan điểm: việc không tiếp nhận gạo của huyện là trách nhiệm với nhân dân. Nay đã có kết quả kiểm nghiệm chất lượng gạo nên địa phương đồng ý tiếp nhận 180 tấn gạo cứu đói và dự phòng bão lụt.
Huyện Núi Thành đồng ý nhận 180 tấn gạo cứu đói
TT - Làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam sáng 30-9, ông Dương Thành Trung - phó tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước - cho biết sau sự việc huyện Núi Thành không đồng ý tiếp nhận gạo cứu đói vì lý do kém chất lượng, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã nhờ đến hai cơ quan có chức năng tiến hành giám định chất lượng gạo (theo mẫu đã làm việc với huyện Núi Thành). Chứng thư kết quả hàng hóa của hai cơ quan đưa ra là gạo không mối mọt, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5644-2008.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận