20/09/2010 14:03 GMT+7

Huy động quân đội xử lý vụ tràn hóa chất

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Sáng nay 20-9, Bộ chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã phối hợp với 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn hóa học (Quân khu 5) tiến hành xử lý vụ tràn hóa chất xảy ra tại khu vực Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Sau khi khoanh vùng xử lý, lực lượng này đã đưa bình khí độc đi tiêu hủy.

a9LR7srt.jpgPhóng to
Chuẩn bị tiến hành tiêu hủy bình khí độc

Theo thượng tá Phạm Trường Dũng, trợ lý hóa học Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu 5, bước đầu chất độc được xác định không phải chất độc hóa học quân sự, có thể đây là một loại chất clo nặng.

Theo trung tá Nguyễn Hiền (Bộ chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu), vào chiều tối 19-9, tại vựa phế liệu do ông Nguyễn Văn Sơn (quê ở Nam Định) làm chủ đã xảy ra vụ tràn chất độc hóa học khiến ít nhất 10 người nhập viện vì các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, khó thở.

vjZ4aO4h.jpgPhóng to
Các chiến sĩ tiểu đoàn hóa học quân khu 5 đưa bình khí đi tiêu hủy - Ảnh: HỮU KHÁ

Sự việc xảy ra khi ông Sơn đang cưa một bình phế liệu cao khoảng 1m, đường kính 40cm thì bất ngờ một loại chất khí màu vàng tràn ra.

Ông Sơn đã nhanh chóng thoát ra ngoài nhưng khoảng 10 phút sau, loại khí này đã theo gió bay vào khu dân cư khiến nhiều người dân sống quanh khu vực trên bị chóng mặt, nôn mửa buộc phải đưa đi bệnh viện.

Ngay cả cây cối quanh khu vực trên cũng bị chất độc làm héo lá.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên