29/04/2013 15:10 GMT+7

Huy động phà 200 tấn vào chở khách dịp lễ

N.ẨN
N.ẨN

TTO - 9g sáng 29-4, bến phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè - Cần Giờ, TP.HCM) đã đưa hai phà lớn loại 200 tấn và các phà 100 tấn vào chở khách do lượng người đi xe gắn máy và ôtô đến Cần Giờ tăng quá cao.

On9aSPIy.jpgPhóng to
Phà 200 tấn được huy động chở khách ở phà Bình Khánh - Ảnh: Ngọc Ẩn
xWs6IPPK.jpgPhóng to
Bến phà Cát Lái hoạt động hết công suất - Ảnh: Ngọc Ẩn

Nhờ đó dòng người xếp hàng chờ phà dài hơn 1km trên đường Huỳnh Tấn Phát đã được rút ngắn dần.

Tuy nhiên đến gần 10g lượng ôtô đổ dồn về bến phà Bình Khánh vẫn khá đông khiến dòng xe xếp hàng trên đường Huỳnh Tấn Phát dài gần 1,5km. Vì vậy phà Bình Khánh đã phải huy động các phà 200 tấn chạy rỗng từ bến Cần Giờ về bến Nhà Bè để đón khách.

Ông Trịnh Phương Thái - giám đốc Xí nghiệp bến phà Bình Khánh - dự kiến ngày 29-4 có khoảng 35.000 khách đi phà/ngày, tăng 15.000 khách so với ngày thường. Bến phà đã huy động cùng lúc nhiều phà chở khách nên đã rút ngắn thời gian chờ phà còn 15 phút/chuyến.

Trong khi đó đến hơn 10g trưa 29-4, lượng người đi xe gắn máy và ôtô đến bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM - Nhơn Trạch, Đồng Nai) càng lúc càng tăng cao. Bến phà cũng đã huy động các phà 200 tấn cùng các phà 100 tấn vào chở khách. Tuy nhiên, đến hơn 11g lượng ôtô đến bến phà tiếp tục tăng cao, nối dài hơn 1km.

Theo ông Trần Minh Thành - giám đốc bến phà Cát Lái, dự kiến trong ngày 29-4 có khoảng 60.000 khách đi phà (tăng 43% so với cùng kỳ năm trước), riêng lượng ôtô đi phà hơn 4.000 chiếc/ngày. Sở dĩ ôtô qua phà Cát Lái nhiều vì tuyến đường này đi Vũng Tàu ngắn hơn 20km và không qua trạm thu phí trên quốc lộ 51.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên