Huy động mọi lực lượng, tập trung dập tắt dịch cúm gia cầm

ĐỨC BÌNH - MINH LUẬN
ĐỨC BÌNH - MINH LUẬN

TT - Tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Bộ Y tế, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) sáng qua (21-1), Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã một lần nữa chỉ đạo như vậy.

Phó thủ tướng nhận định: “Dịch cúm gia cầm đang tái phát và lây lan rất nhanh, bệnh nhân nhiễm bệnh cũng tăng và tỉ lệ tử vong rất cao, “nguy hiểm hơn cả dịch SARS”. Từ nhận định này, ông yêu cầu các địa phương, dù đã xuất hiện hay chưa xuất hiện dịch cúm gia cầm, cũng phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của mình.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát cảnh báo: “Dịch đang có xu hướng lan rộng với tốc độ cao ở các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam bộ, ven biển miền Trung và đồng bằng sông Hồng”.

Báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) chiều 21-1 cho biết đã có thêm 25 điểm phát dịch cúm gia cầm tại 20 xã của ba tỉnh Long An, Bạc Liêu và Bắc Giang trong ngày 20-1.

Tại Long An, dịch đã bùng phát trong ngày 20-1 với 14 điểm, tại 12 xã ở các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Cần Giuộc và thị xã Tân An. Số gia cầm chết, tiêu hủy lên đến gần 25.000 con (gần 11.000 con gà, 12.500 chim cút và gần 3.000 con vịt). Tiếp đến là Bạc Liêu có bảy điểm phát dịch tại các hộ chăn nuôi gà, vịt ở huyện Phước Long, Giá Rai và Vĩnh Lợi. Còn tại Bắc Giang, dịch đã phát ra tại bốn điểm ở các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thanh và TP Hải Dương.

Như vậy, đến nay đã có 204 xã (80 huyện, thị) của 22 tỉnh, thành xuất hiện dịch cúm gia cầm. Số gia cầm chết, tiêu hủy lên tới gần 410.000 con, trong đó 125.293 con gà, 120.936 con vịt, ngan và 163.490 con chim cút.

* Hiện dịch cúm gia cầm tại Quảng Nam có nguy cơ lan rộng tại bảy xã, phường thuộc sáu huyện thị nằm dọc quốc lộ 1A. Các biện pháp phòng chống và dập dịch được khẩn trương triển khai. Tỉnh đã thành lập hai chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A và các chốt kiểm soát di động tại các huyện thị có dịch xuất hiện, tạm thời không cho việc xuất, nhập gia cầm ra, vào địa bàn. (HOÀI NHÂN)

* UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định lập thêm bảy chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại tất cả vị trí giáp ranh với các tỉnh Bình Thuận, Bình Phước... Theo Chi cục Thú y Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có tám xã thuộc các huyện Di Linh, Đạ Huoai và thị xã Bảo Lộc xuất hiện dịch cúm gia cầm trên đàn gà thả vườn và đã tiêu hủy trên 800 con tại các ổ dịch. Tuy nhiên qua xét nghiệm chỉ có đàn gà của gia đình ông Hoàng Khắc ở thôn 1, xã Hòa Trung, Di Linh có kết quả dương tính với virus H5, các mẫu khác đều cho kết quả âm tính. (Nhất Hùng)

* Ngày 21-1, ông Nguyễn Thanh Hùng - chánh thanh tra Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng - cho biết đến nay đàn gia cầm khoảng 3,5 triệu con (trên 2 triệu con vịt) trong tỉnh vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của người dân, từ ngày 20-1 Trạm thú y thị xã Sóc Trăng đã treo nhiều tấm băngrôn tuyên truyền với nội dung “nghiêm cấm mua bán gia cầm và những sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch thú y” ở các chợ và giao lộ chính. (NG.V.)

ĐỨC BÌNH - MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất