
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú mang về tấm huy chương Asiad danh giá cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Ngày 24-9, bộ tứ tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đến từ TP.HCM đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3, mang về tấm HCĐ danh giá ở nội dung thuyền bốn nam một mái chèo tại Asiad 20.
Bước tiến của đua thuyền TP.HCM
Chiến tích này mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên đua thuyền nam Việt Nam bước lên bục nhận huy chương tại một kỳ Á vận hội. Càng tự hào hơn khi cả bốn tuyển thủ lập công đều thuộc biên chế thể thao TP.HCM, trưởng thành từ những miền đất Bà Rịa, Đất Đỏ, Châu Pha.
Chia sẻ từ Nhật Bản, ông Hoàng Đức Tân - Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM - xúc động cho biết: "Từ trước đến nay ở đấu trường Asiad, đua thuyền Việt Nam gần như chỉ đặt kỳ vọng tranh chấp huy chương vào các nội dung nữ.

Ông Hoàng Đức Tân - Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (thứ 3 từ trái sang) - chia sẻ niềm vui với các VĐV - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Tấm HCĐ lần này của bốn VĐV nam là kỳ tích mang tính lịch sử. Đằng sau đó là hành trình kiên trì tập luyện gần 10 năm ròng rã, đi qua 6 lần vô địch quốc gia, vô địch Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho mồ hôi và ý chí của các em”.
Đãi ngộ xứng tầm
Không chỉ tạo nên dấu ấn chuyên môn, các tay chèo nam TP.HCM còn nhận được sự ghi nhận kịp thời và thiết thực từ thành phố.
Mỗi VĐV nam giành HCĐ được thưởng 55 triệu đồng (60,5 triệu đồng cho VĐV nữ).
Điểm tựa lớn nhất nằm ở gói trợ cấp tài năng kéo dài với mức 13 triệu đồng/tháng trong suốt 4 năm (48 tháng), tương đương 624 triệu đồng, cùng trợ cấp đẳng cấp 39,6 triệu đồng/năm đối với VĐV nam.
Tính chung, mỗi tay chèo nam hưởng tổng số tiền đãi ngộ lên tới 718,6 triệu đồng (724,1 triệu đồng cho nữ) sau khi giành HCĐ Asiad.

Phối cảnh Trung tâm huấn luyện thể thao dưới nước TP.HCM sau khi hoàn thiện
Chính sách đãi ngộ vượt trội này trở thành động lực to lớn giúp các VĐV yên tâm cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo.
Thành công vang dội của đội thuyền bốn nam một mái chèo càng củng cố quyết tâm của TP.HCM trong việc tháo gỡ nút thắt lớn nhất của thể thao dưới nước phía Nam là cơ sở hạ tầng tập luyện đạt chuẩn quốc tế.
Suốt nhiều năm qua, thầy trò bộ môn đua thuyền TP.HCM phải tập luyện đầy vất vả tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành).
Nhận thấy tiềm năng to lớn, đầu tháng 8-2026, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chủ trì buổi khảo sát thực địa cùng các sở ngành liên quan nhằm xúc tiến dự án xây dựng Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền TP.HCM tại khu vực ven hồ Đá Bàng.
Quy hoạch dự kiến trên diện tích khoảng 80.000m2 (thuộc giai đoạn 2026 - 2030), tận dụng mặt nước dài 2.200m lý tưởng của hồ.
Dự án hướng đến mô hình khu liên hợp thể thao hiện đại, khép kín gồm: khu nhà ở VĐV và chuyên gia quốc tế (phục vụ cả 3 phân môn Sailing, Rowing, Canoeing); trung tâm y học thể thao, phục hồi chức năng; nhà tập thể lực; nhà bảo quản thuyền; hệ thống cầu phao và bảng điện tử chuẩn quốc tế.
Dự án sử dụng thuyền chèo tay không động cơ, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn nước sinh hoạt của hồ, vừa kết hợp không gian công viên xanh thân thiện môi trường.
Ông Hoàng Đức Tân nhận định: "Hiện tại cả nước chỉ có một trung tâm đua thuyền quy chuẩn ở Hải Phòng, khiến các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều hạn chế khi huấn luyện.
Khi công trình tại hồ Đá Bàng thành hình, TP.HCM sẽ có một ‘đại bản doanh’ tầm cỡ, không chỉ nuôi dưỡng các thế hệ VĐV kế cận cho thành phố và khu vực Đông Nam Bộ, mà còn đủ chuẩn đăng cai các giải thi đấu châu lục và quốc tế trong tương lai”.
Tấm huy chương Asiad 20 của bốn chàng trai rowing chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tiềm năng to lớn của thể thao dưới nước TP.HCM trên bản đồ thể thao châu lục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận