30/01/2024 15:45 GMT+7

Hút trộm cát sông, nộp phạt 65 triệu xong đi... hút tiếp

Sau khi nộp phạt, Ngân vẫn tiếp tục hút trộm cát sông nên bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.


Lê Thanh Hoài Ngân (40 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" - Ảnh: QUANG DUY

Lê Thanh Hoài Ngân (40 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" - Ảnh: QUANG DUY

Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hoài Ngân (40 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Trước đó, vào tối 29-10-2023, tổ công tác của Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) trong lúc tuần tra trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua thị trấn Tiên Thủy đã bắt quả tang Lê Thanh Hoài Ngân cùng một đối tượng khác đang có hành vi khai thác trái phép 11,1m3 cát sông.

Trước đó, vào ngày 11-4-2023, Lê Thanh Hoài Ngân đã bị UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng cũng về hành vi hút trộm cát sông.

Mặc dù Ngân đã nộp phạt cho hành vi trước đó nhưng do tái phạm nên Ngân đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Thanh Hoài Ngân theo quy định pháp luật.

Vì sao nhiều sà lan vây quanh mỏ cát trên sông Vàm Nao?Vì sao nhiều sà lan vây quanh mỏ cát trên sông Vàm Nao?

Sau khi An Giang tạm dừng các mỏ cát thì mỗi ngày hàng chục sà lan đổ xô về neo đậu trên sông Vàm Nao để chờ lấy cát. Vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên