05/07/2004 06:10 GMT+7

Hút thuốc gây liệt dương, sẩy thai và vô sinh

   LÊ VIẾT KHOA (Theo BMJ)
   LÊ VIẾT KHOA (Theo BMJ)

TT - Những điều tra mới đây thu thập được những chứng cứ nghiêm trọng hơn người ta tưởng và những hiểu biết trước đây về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tình dục.

Thống kê cho biết ở Anh có 120.000 người tuổi 30-50 bị liệt dương do hút thuốc lá. Mỗi năm có 1.200 ca bị ung thư cổ tử cung, khoảng 3.000-5.000 ca bị sẩy thai cũng do hút thuốc lá. Phụ nữ hút thuốc sẽ giảm 40% khả năng thụ thai, nếu cả hai vợ chồng cùng hút thuốc sẽ đối mặt với tình trạng vô sinh.

Hút thuốc lá lúc mang thai làm tăng tỉ lệ sẩy thai và các dị tật bẩm sinh như sứt môi hở hàm ếch, thai chết lưu và tử vong sơ sinh, nó làm tăng gấp ba lần trẻ sinh thiếu cân và giảm chất lượng sữa mẹ.

Ngoài ra trẻ sơ sinh hít khói thuốc thụ động có thể mắc chứng đột tử, viêm đường hô hấp và hen suyễn. Những kết quả điều tra nói trên là những lời cảnh báo đối với những ai còn đeo đẳng hút thuốc lá.

   LÊ VIẾT KHOA (Theo BMJ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên