22/10/2003 07:05 GMT+7

Hút cần sa và béo phì có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới

T. DANH (Theo AP, AFP)
T. DANH (Theo AP, AFP)

TT - Nam giới muốn có con cần từ bỏ hút cần sa và các loại thực phẩm quá nhiều chất béo. Đây là khuyến cáo của các nhà khoa học tại hội nghị về sinh sản tổ chức tại Texas (Mỹ).

2ZtqPv2H.jpgPhóng to
Sử dụng cần sa
TT - Nam giới muốn có con cần từ bỏ hút cần sa và các loại thực phẩm quá nhiều chất béo. Đây là khuyến cáo của các nhà khoa học tại hội nghị về sinh sản tổ chức tại Texas (Mỹ).

Công trình nghiên cứu của bác sĩ Lani Burkman thuộc Trường đại học Buffalo tiến hành ở 22 sinh viên hút cần sa khoảng hai lần/ngày, cho thấy tinh trùng của họ hoạt động quá nhanh và quá sớm nên đã mất đi sự năng động trước khi bơi đến mục tiêu là noãn.

Ngoài ra, tỉ lệ tinh trùng ở người hút cần sa thấp hơn khoảng phân nửa so với người không sử dụng chất này.

Về phía phụ nữ, hút cần sa cũng làm giảm khả năng thụ thai vì các chất trong cần sa sẽ tập hợp trong tử cung và tác động đến tinh trùng.

Trong một nghiên cứu khác do tiến sĩ William Roudebush tiến hành, thể trọng quá dư thừa ở nam giới có thể làm giảm lượng tinh trùng đủ khả năng thụ tinh với noãn.

T. DANH (Theo AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên