27/05/2016 11:48 GMT+7

Hướng nghiệp từ công việc thực tế

M.G
M.G

TTO - Gần 800 học sinh khối 11 của 2 trường THPT Lê Quý Đôn và THPT Lương Thế Vinh (TPHCM) vừa trải qua hoạt động “Trải nghiệm kỹ năng sống”.

Học sinh làm viẽc như một nhân viên thực sự. Ảnh: M.G
Học sinh làm việc như một nhân viên thực thụ. Ảnh: M.G

Đây là chương trình hướng nghiệp do do Trường ĐH Hoa Sen phối hợp cùng các trường THPT tổ chức, đưa học sinh phổ thông tới thăm quan và trực tiếp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng. 

Tham gia hoạt động hướng nghiệp này, trong ba ngày, các học sinh làm việc như một nhân viên chính thức tại chuỗi siêu thị Co.op Food trên địa bàn TPHCM: bán hàng, sắp xếp - vệ sinh quầy kệ, kho, kiểm tra hàng hóa, sơ chế thực phẩm tươi sống… Từ những “cậu ấm, cô chiêu” chỉ quen học hành, vui chơi, các bạn biết dậy sớm đi làm đúng giờ, tuân thủ các nội quy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ rèn luyện kỹ năng sống, chương trình còn giúp học sinh trung học bước đầu hình dung cụ thể về một nghề nghiệp nhất định, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai.

“Thời gian thực tế tại cửa hàng tuy ngắn song góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tác phong chuyên nghiệp, tự tin, đặc biệt là biết quý giá trị của sức lao động” - cô Nguyễn Thị Như Thuỷ, giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh cho biết.

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu (Lớp 11D5 - THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Ba ngày làm trong quầy sơ chế thực phẩm, em tập mổ cá, nhặt rau, thái thịt… thấy thương mẹ nhiều hơn. Về nhà nhất định em sẽ tranh thủ phụ giúp mẹ”.

ThS Hoàng Đức Bình (Giám đốc Truyền thông và tuyển sinh, Trường ĐH Hoa Sen) cho biết: “Không chỉ rèn luyện kỹ năng sống, chương trình còn hi vọng giúp học sinh trung học bước đầu hình dung cụ thể về một nghề nghiệp nhất định, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai”.

M.G
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên