![]() |
Học sinh Mỹ tiếp nhận văcxin chống cúm H1N1 qua đường hít vào mũi, ngày 7-1 - Ảnh: UPI |
Tiến sĩ Patrick Wilson - giáo sư trợ giảng ĐH Chicago, tác giả chính của nghiên cứu - cho rằng có thể bào chế được loại văcxin tạo ra miễn dịch chống lại tất cả các dòng virut cúm. Các nhà khoa học dựa trên thực tế những người nhiễm cúm H1N1 và đã được chữa khỏi thường có phản ứng miễn dịch mạnh, tạo ra các kháng thể chống lại được nhiều dòng virut cúm mùa.
Một số phân tử trong virut H1N1 năm 2009 giống với các dòng virut cúm khác. Hệ miễn dịch của con người lại phản ứng mạnh với các phân tử đó. Khi đưa các phân tử đó vào văcxin thì người ta có thể thoát khỏi mối lo dự đoán xem dòng virut cúm mùa nào sắp xuất hiện.
Thoạt tiên, các nhà khoa học phân tích phản ứng với kháng thể của chín bệnh nhân độ tuổi 21-45 - những bệnh nhân đầu tiên nhiễm đợt cúm H1N1 trong năm 2009. Người ta thấy cúm H1N1 gây bệnh nặng nhất với những người trẻ và phụ nữ mang thai khiến một số bị chết.
Người ta cô lập gen kháng thể trong bạch cầu của hệ miễn dịch của những bệnh nhân trên. Từ đó tạo ra được 86 kháng thể khác nhau và cho chúng thử phản ứng với một số dòng virut cúm.
Năm kháng thể trong số trên cho thấy khả năng phản ứng được với mọi dòng virut cúm mùa type H1N1 trong mười năm trở lại đây, thậm chí phản ứng được với dòng virut cúm Tây Ban Nha 1918 được cho là độc hại nhất và cả với dòng virut cúm H5N1.
Tiến sĩ Patrick Wilson nhận định: “Kết quả cho thấy dù có những biến thể thay đổi năm này qua năm khác nhưng một số phân tử của chúng chẳng thay đổi gì gần một thế kỷ qua”. Dựa trên những thành phần “bất biến” đó - nhưng lại quan trọng đối với sự phát triển của virut cúm, các nhà khoa học tìm ra giải pháp ngăn ngừa chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận