
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại họp báo - Ảnh: HỒNG QUANG
Chiều 25-9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3-10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh (phường Trà Lý).
Đại hội triệu tập 438 đại biểu, đại diện cho trên 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (gồm 69 đại biểu đương nhiên và 369 đại biểu chính thức). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ chỉ định 112 đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức khi cần thiết.
Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và phương án nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Một trong những nét nổi bật là trong cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, tỉ lệ cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ ở mức cao. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên - phát biểu - Ảnh: HỒNG QUANG
Tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Quang Hưng đã thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm tới.
Theo báo cáo, trong 5 năm qua năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nâng lên rõ rệt, khẳng định uy tín, vai trò, năng lực lãnh đạo hạt nhân, toàn diện.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn gắn với xây dựng chính quyền số, chính quyền liêm chính, trách nhiệm, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân.
Kinh tế Hưng Yên được nhận định phát triển khá toàn diện, nhanh và bền vững hơn với nhiều kết quả nổi bật, tạo đột phá trong một số lĩnh vực. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GRDP, huy động nguồn lực, đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh Hưng Yên được nâng lên nhờ tăng trưởng nhanh, liên tục. Vai trò, vị trí của tỉnh Hưng Yên trong liên kết vùng ngày càng quan trọng, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, chuỗi sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.
Thu ngân sách địa phương tăng nhanh; nguồn thu, cơ sở thu được mở rộng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa được đẩy mạnh. Kinh tế biển ngày càng đóng vai trò quan trọng và dần trở thành động lực quan trọng.
Phát biểu kết luận, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã đến tham dự, phát biểu nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết chung quanh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất sắp diễn ra.
Đây là những thông tin rất cần thiết để Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp thu, ghi nhận và triển khai, bổ khuyết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận