03/12/2009 08:25 GMT+7

Hung thủ chém thầy giáo ra đầu thú

T.LIÊM - A.THOA
T.LIÊM - A.THOA

TT (Bình Phước) - Chiều 2-12, ông Điểu Krốt - trưởng Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - cho biết sau khi dùng rựa tấn công thầy Hoàng Văn Luận gây thương tích nặng thì một trong hai hung thủ là Nguyễn Kinh Đô (18 tuổi, thường trú xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) đã đến Công an xã Đắk Ơ đầu thú.

Theo Đô, đồng phạm là một đối tượng tên Hoàng hiện vẫn đang lẩn trốn. Đô khai nhận chỉ là người chở Hoàng đi mua rựa rồi chở đến sân vận động Đắk Ơ để chém thầy Luận, bản thân không tham gia chém. Hiện Công an xã Đắk Ơ đang tạm giữ Nguyễn Kinh Đô và tiếp tục truy tìm tên Hoàng.

Trước đó ngày 1-12, khi thầy Hoàng Văn Luận (24 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Đắk Ơ) đang dạy thể dục cho học sinh tại sân vận động Đắk Ơ thì bị hai kẻ lạ mặt xông vào chém bị thương nặng.

T.LIÊM - A.THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên