29/04/2010 22:00 GMT+7

Huế: triển lãm ảnh Nghi lễ hoàng cung và lễ hội ở Huế

DUNG QUẤT
DUNG QUẤT

TTO - Chiều 28-4, triển lãm Nghi lễ hoàng cung và lễ hội ở Huế đầu thế kỷ 20, do Trung tâm Văn hóa Việt Pháp phối hợp với Hội Đô thành Hiếu cổ, Trung tâm hợp tác quốc tế và Nhà tri thức Huế tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Pháp, số 1 Lê Hồng Phong, TP Huế.

x9QmuiPv.jpgPhóng to
Bức ảnh lễ tế đàn Nam Giao - Ảnh chụp lại

Triển lãm trưng bày 44 bức ảnh đen trắng được chọn từ hơn 9.000 bức ảnh chụp tại Đông Dương chưa từng được công bố trong thời gian từ năm 1885-1954 do những người Việt Nam làm việc cho khách sạn Morin hay các quan phụ trách nhiếp ảnh triều Nguyễn như Đăng Châu, Tang Vinh là tác giả

Triển lãm đã đưa người xem trở lại với những lễ hội diễn ra vào đầu thế kỷ 20 gắn liền với sinh hoạt của kinh đô triều Nguyễn: nghi lễ nghinh đón vua Thành Thái (1906), lễ tế đàn Nam Giao (1924), lễ hội trên đoạn sông Phủ Cam (1934)… với những khoảnh khắc sinh động cách đây 100 năm. Số ảnh trên được trích giới thiệu trong kho tư liệu với hơn 600 sách cổ, 9.000 bức ảnh và hơn 30.000 trang thủ bút.

sxOsEYaj.jpgPhóng to
Không chỉ có bạn trẻ Việt mà những bức ảnh được chụp hơn một thế kỷ qua cũng làm nhiều bạn trẻ ngoại quốc thích thú - Ảnh: D.Quất

Triển lãm ảnh đã cung cấp cho thế hệ trẻ sự hiểu biết sâu sắc về trang phục văn hóa, lễ hội và các nghi lễ cung đình Huế, đời sống phố phường một thời vàng son của triều Nguyễn.

Cũng trong dịp này, Hội Đô thành Hiếu cổ đã tặng Trung tâm Văn hóa Việt Pháp một đĩa DVD với hơn 5.000 bức ảnh tư liệu quý hiếm trong số 9.000 ảnh. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-5.

DUNG QUẤT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên