09/06/2009 14:23 GMT+7

Huế: chợ Đông Ba kỷ niệm 110 năm xây dựng và phát triển

TRẦN NGUYÊN - TRIỆU PHONG
TRẦN NGUYÊN - TRIỆU PHONG

TTO - Tối 8-6, tại Nhà văn hóa TP Huế đã diễn ra lễ “Kỷ niệm 110 năm chợ Đông Ba xây dựng và phát triển” (1899 - 2009). Không chỉ là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế, có tầm ảnh hưởng lớn đối với khu vực miền Trung, ngôi chợ này còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

smP0evvW.jpgPhóng to
Tưng bừng đêm lễ kỷ niệm 110 năm xây dựng và phát triển chợ Đông Ba (1899 - 2009)

Theo tài liệu, vua Đồng Khánh cho xây dựng chợ Đông Ba năm 1877 ở cửa chính đông (nay là cửa Đông Ba). Đến 1899 vua Thành Thái cho xây dựng lại tại vị trí như hiện nay, lấy tên cũ là Đông Ba, đánh dấu bước phát trển mới của chợ. Năm 1967 chính quyền Sài Gòn cho phá chợ cũ và dựng lại theo kiến trúc nhưng thi công dở dang thì dừng lại. Sau ngày thống nhất đất nước, chợ được nâng cấp cải tạo lại với quy mô như hiện nay.

Trải qua 110 năm xây dựng và phát triển, chợ Đông Ba như một nhân chứng cho những bước thăng trầm lịch sử của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cùng với cầu Trường Tiền, sông Hương, chợ Đông Ba như một biểu tượng gắn liền với cuộc sống con người cố đô.

Ở vị trí giữa trung tâm thành phố, chợ Đông Ba dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế - xã hội Thừa Thiên - Huế. Không ngừng phát triển, vươn lên, Đông Ba trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng, có mạng lưới phân phối hàng hóa đi khắp đất nước.

Mỗi năm chợ Đông Ba nộp ngân sách nhà nước hơn 13 tỉ đồng. Hiện nay chợ thu hút hơn 2.500 hộ tham gia kinh doanh, 140 lô, bạ cố định, 500-700 hộ bán rong. Hằng ngày có 5.000-7.000 lượt khách đến chợ mua bán, vào những ngày lễ tết con số này là 10.000-12.000 lượt.

TRẦN NGUYÊN - TRIỆU PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên